Lo ngại

  • (Dân Việt) - Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bình Định, vụ nuôi tôm năm nay do lo ngại dịch bệnh bùng phát và một số hộ thiếu vốn đầu tư sản xuất nên việc thả tôm giống diễn ra khá chậm.
  • Virus SARS khiến cả thế giới khủng hoảng vào năm 2003 có tỷ lệ tử vong khoảng 10,8%. Trong khi đó, virus cúm A/H7N9 đang hoành hành trên người tại Trung Quốc có tỷ lệ tử vong lên tới trên 20%.
  • Dân Việt – Sau trận thua 1-3 trước Tottenham, HLV Mancini đã bày tỏ sự lo ngại về tương lai của mình. Ngay lập tức, báo chí Anh công bố 4 người có thể thế chỗ chiến lược gia người Ý.
  • Dân Việt – Chân sút người Đức lo ngại về nguy cơ anh sẽ phải chia tay Arsenal vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới sau chuỗi ngày bị “nhốt” trên băng ghế dự bị.
  • Theo các nguồn tin tình báo Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang siết chặt an ninh do lo ngại đảo chính quân sự hay nổi loạn.
  • (Dân Việt) - Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và đẩy giá nhiều mặt hàng trong nước tăng theo.
  • (Dân Việt) - Từ khi Bộ Công Thương công bố dự thảo Quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện mới, dư luận xã hội đã lo ngại về việc giá điện năm nay sẽ tăng mạnh.
  • Theo người phát ngôn của Tổng thống Zuma, tình hình không có gì đáng lo ngại và các bác sỹ đang kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của vị cựu Tổng thống 94 tuổi này.
  • (Dân Việt) - Đầu tháng 2.2013, cả thế giới xôn xao trước thông tin hơn 50 tấn thịt cừu giả chứa chất phụ gia gây ung thư đã bị phát hiện tại một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng an toàn thực phẩm.
  • (Dân Việt) - "Cái lo ngại thường trực của mình là “Đêm nay ngủ ở đâu”. Nếu lo ngại đấy được giải quyết rồi thì chẳng còn lo ngại gì nữa..."