Lo ngại giá tiêu dùng tháng 4 tăng

Thứ hai, ngày 01/04/2013 08:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và đẩy giá nhiều mặt hàng trong nước tăng theo.
Bình luận 0
img

Bởi về nguyên tắc xăng dầu là đầu vào của tiêu dùng và sản xuất, thuộc nhóm có quyền số 8,87% của CPI. Tuy nhiên, ông Quyền nhận định: CPI 2 tháng đầu năm nay đều thấp, tháng 3 thì lại âm nên việc tăng giá xăng lần này sẽ khiến mức độ cộng hưởng không cao.

Tại cuộc họp cuối tuần qua, Tổ điều hành thị trường trong nước cũng cho biết, tháng 4 CPI có thể tăng nhẹ. Nguyên nhân là bên cạnh việc tăng giá xăng dầu, thì một số mặt hàng quan trọng (than, điện...) sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường; nhu cầu hàng hóa, dịch vụ tăng cao hơn vào cuối tháng trong dịp nghỉ lễ 30.4- 1.5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem