Lo nhiễm vi rút Corona, du khách đeo khẩu trang kín mít đi lễ chùa

Thành Nguyễn Thứ sáu, ngày 31/01/2020 10:44 AM (GMT+7)
Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch từ vi rút corona người người đi lễ cầu may đầu năm tại đền Cửa Ông và chùa Cái Bầu (Quảng Ninh) đều đeo khẩu trang kín mít.
Bình luận 0

Quảng Ninh là một tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, nơi đang bùng phát của virus Corona. Tính đến 23h30 ngày 30-1 (giờ Việt Nam), theo báo South China Morning Post, số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu lên đến 8.241, bao gồm 8.123 ca nhiễm và 171 trường hợp tử vong ở Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, số quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận các ca nhiễm 2019-nCoV đã lên đến con số 21, mới nhất là Ấn Độ và Philippines. Tính đến sáng 30/10, tại Việt Nam đã ghi nhận 97 ca nghi nghiễm virus corona mới. Trong số này có 32 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi. Chính điều này đã gây ra tâm lý lo sợ bị nhiễm bệnh nên lượng người đi lễ đền, chùa đầu năm ở đây trở nên thưa thớt.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Dân Việt:

img

Du khách đeo khẩu trang khi dâng hương tại đền Cửa Ông 

img

Bên cạnh khẩu trang y tế, khẩu trang loại vải cũng được nhiều người sử dụng

img

Anh Lê Anh Tuấn (du khách đến từ Đồ Sơn - Hải Phòng) chia sẻ: "Dịch Corona rất nguy hiểm, sự lây lan rất khủng khiếp nên giá đình tôi chọn khẩu trang để đảm bảo an toàn khi đi lễ đầu năm".

img

img

Nhiều phụ huynh quyết định đeo khẩu trang cho các bé để phòng bệnh kể cả khi chụp ảnhimg

Bác Vũ Thị Múi (tổ 106 phường Cửa Ông) cho biết: "Muốn phòng chống dịch bệnh đang lan rộng thì tốt nhất là mọi người nên đeo khẩu trang để bảo vệ mình và mọi người".imgimgimg

Hầu hết người dân từ thanh niên đến trung niên đều có ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước dịch bệnh Corona có nguy cơ lây lan rất caoimg

Phật tử Chùa Cái Bầu (Vân Đồn - Quảng Ninh) sử dụng khẩu trang phòng chống dịch bệnh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem