Lộc Ninh

  • (Dân Việt) - Ngày 26.10, theo nguồn tin riêng của NTNN, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã có kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đình Thuận (còn gọi là Thuận Mát, SN 1972, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn lậu hơn 30m3 gỗ.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.10, nguồn tin từ Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước cho biết, nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Công Trình (21 tuổi) là do tự tử.
  • Khoảng 8 giờ ngày 1.10, tại ấp 9, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, bé Thị Kim Tuyến (1 tuổi) được mẹ là chị H (21 tuổi) đặt ngồi trên sàn tre để chơi. Khoảng 5 phút sau, chị H đi từ trong bếp ra thì phát hiện người bé Tuyến co giật, cứng đờ, mùi xăng bốc lên nồng nặc.
  • Khoảng 8 giờ, ngày 1.10, bé Kim Tuyến được mẹ là chị Huệ (21 tuổi), đặt ngồi trên sàn tre để chơi. Khoảng 5 phút sau, chị Huệ đi từ trong bếp ra thì phát hiện người bé Tuyến co giật, cứng đờ, trên người tràn toàn mùi xăng.
  • (Dân Việt) - Các chuyên gia đã chốt tổng mức chi phí xây dựng tuyến đường sắt Campuchia-Việt Nam là 686 triệu USD sau khi công bố kết luận về bản nghiên cứu khả thi dự án đường sắt kết nối tỉnh Kampong Speu tới biên giới Việt Nam.
  • Bốn đối tượng lẻn vào một gia đình lấy 2,3 tỷ đồng, cùng 23 cây vàng (hơn 900 triệu đồng). Trên đường tháo chạy do bị chủ nhà rượt đuổi chúng vứt thùng đựng tiền còn sót lại gần 146 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.6, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết, đã tiếp nhận 11 người (ngụ ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh) bị ngộ độc thực phẩm và khoảng gần 90 người khác phải nằm ở trung tâm y tế xã Lộc Hiệp.
  • Gần chục đối tượng đến đập phá nhà hàng xóm lúc nửa đêm, sợ bị nhóm người này truy sát, Linh đã nhanh chân chạy vào rẫy cà phê để ẩn nấp, bị vướng vào lưới điện và tử vong.
  • (Dân Việt) - Với thu nhập 700-800 triệu đồng/năm, anh Nguyễn Văn Lực trở thành "đại gia" trong làng nuôi rắn Long Thừa (còn gọi là rắn ráo trâu) ở ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
  • (Dân Việt) - Tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, lãnh đạo tỉnh này đã ký công văn yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương đưa 124 người dân lấn chiếm đất rừng, phá rừng ra khỏi tiểu khu 216, rừng di tích lịch sử Tà Thiết.