Lối đá HLV Troussier áp dụng cho ĐT Việt Nam có phải là... Tiki - Taka?

Trần Oánh Thứ sáu, ngày 17/11/2023 17:10 PM (GMT+7)
Đã có nhiều thắc mắc về tính thực tế trong “triết lý” bóng đá kiểm soát của HLV Troussier. Họ muốn biết nó có giống kiểu Tiki - Taka của Barcelona hay không? Có phù hợp với thể lực, thể hình của cầu thủ Việt Nam hay không? Hay cầm bóng nhiều làm gì khi không ghi được bàn thắng ...
Bình luận 0

Vậy là thầy trò HLV Troussier đã có điều mình cần, đó là chiến thắng trong 1 trận đấu chính thức, cho dù đối thủ chỉ là đội bóng cửa dưới Philippines. Ba điểm đầu tiên này rất giá trị, nó giúp gỡ bỏ phần nào áp lực lên vị HLV già và các học trò, mà hình ảnh miêu tả xúc tích nhất chính là cái ôm đầy ý nghĩa của cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc dành cho ông sau khi ghi bàn thắng chốt trận đấu.

Nhận diện lối đá của ĐTVN trong trận thắng Philipines 2-1. - Ảnh 1.

HLV Troussier. Ảnh: VFF.

Đã có nhiều thắc mắc về tính thực tế trong "triết lý" bóng đá kiểm soát của HLV Troussier. Họ muốn biết nó có giống kiểu Tiki - Taka của Barcelona hay không? Lo ngại rằng thứ triết lý này có phù hợp với thể lực, thể hình của cầu thủ Việt Nam hay không? Lo ngại rằng kiểm soát bóng nhiều, hay nói cách khác, thời gian cầm bóng nhiều hơn đối phương, nhưng chúng ta không thể tiến gần cầu môn đối phương, không thể ghi bàn, thì cầm bóng làm gì? …

Qua trận đấu với Philippines, chúng ta thấy rằng phong cách tổ chức thi đấu của ĐT Việt Nam trong trận này, đó là tuyến dưới cố gắng phối hợp, cầm bóng chắc, kéo đối phương lên, các cầu thủ tuyến trên di chuyển tìm khoảng trống. Có thể thấy các cầu thủ Việt Nam hạn chế tổ chức các pha đập tường trung lộ. Họ thường tung ra những đường chuyền cự ly trung bình và dài chính xác, có ý đồ rõ ràng từ dưới lên. Các pha đánh biên tỏ ra rất hiệu quả khi bóng được căng ngược ra cho trung lộ dứt điểm.

Như chúng ta thấy, chiến thuật này của ĐT Việt Nam có ưu điểm là không cần huy động nhiều cầu thủ để tham gia 1 cuộc tấn công, vốn là điểm yếu trong lối chơi nổi tiếng Tiki – Taka. Khi phối hợp thâm nhập khu vực có thể dứt điểm về phía cầu môn đối phương, thường chỉ có 2 cầu thủ tấn công của ĐT Việt Nam. Chính vì thế, nếu xảy ra mất bóng, hàng phòng ngự của đội bóng vẫn có cơ hội làm chủ tình thế. Cách đá này cũng giúp bảo tồn thể lực cho các cầu thủ khi không phải liên tục di chuyển phối hợp, rồi ngay sau đó phải căng sức pressing đối phương nếu mất bóng như Tiki – Taka.

Điểm sáng tạo của HLV Troussier chính là trừ trung vệ, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể xuất hiện ở trong khu vực cầu môn đối phương để nhận bóng tấn công. Ví dụ như ở hiệp 1, ta đã thấy tiền đạo cắm Tiến Linh có lúc lùi về làm bóng ở vị trí như tiền vệ phòng ngự. Còn Vũ Văn Thanh, một hậu vệ cánh có lúc nhận đường chuyền tấn công vượt tuyến của đồng đội ở trong vòng 16m50 của Philippines.

Rõ ràng lối đá này đòi hỏi khả năng cầm giữ bóng, phối hợp nhỏ hoặc đi bóng qua người của mọi cầu thủ trên sân, kể cả trung vệ. Đó là lý do mà Phan Tuấn Tài, một cầu thủ khéo léo, tỉnh táo, có khả năng cầm bóng và phối hợp, khả năng tung ra những đường chuyền dài chính xác và thông minh, đã chiếm 1 vị trí đặc biệt quan trọng trong lối chơi này của HLV Troussier. Đó cũng là lý do anh đã luôn có mặt trên sân trong mọi trận đấu của ông.

Nhận diện lối đá của ĐTVN trong trận thắng Philipines 2-1. - Ảnh 2.

Cầu thủ Phan Tuấn Tài. Ảnh: VFF.

Nhưng để cân đối giữa 2 nhiệm vụ: Là điểm khởi đầu trong việc cầm bóng, tổ chức các đợt tấn công và phòng ngự bảo vệ khung thành, HLV Troussier đã sử dụng 2 trung vệ có chiều cao, mạnh mẽ, có khả năng chơi bóng bổng tốt đó là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Thực tế cho thấy trong trận này, 2 trung vệ này đã làm rất tốt công việc của mình khi tham gia cản phá thành công nhiều đường tấn công của đối phương vào khu cầu môn. Tất nhiên, đã có tình huống lỗi khi Nguyễn Thanh Bình để mất bóng và đẩy đội nhà vào tình huống có thể thủng lưới. Nhìn chung, có thể nói đây là thứ bóng đá kiểm soát đề cao tính an toàn của HLV Troussier.

Tất nhiên, để đánh giá một lối đá cần nhiều thông tin hơn. Đầu tiên, phải là từ những trận đấu chính thức, những trận đấu phải thắng bằng được, kiểu như trận gặp ĐT Philippines ngày hôm qua. Nhưng trận đấu với Philippines cũng mới chỉ là 1 trạng thái của thi đấu. Chúng ta chưa được chứng kiến đội bóng thi đấu trong trạng thái phải ghi bàn bằng được, kiểu như bị đối phương dẫn trước rồi rượt đuổi tỷ số, hoặc phải thi đấu với đội bóng mạnh vượt trội trong trạng thái bị đối phương dồn ép.

Sẽ rất sớm thôi, khi đối đầu với ĐT Iraq, đội bóng vừa vùi dập người hàng xóm Indonesia với tỷ số 5-1, chúng ta sẽ được chứng kiến đội bóng của chúng ta sẽ triển khai lối đá của mình thế nào khi bị đối phương dồn ép. Khi đó chúng ta sẽ có sự nhận diện rõ ràng hơn về lối đá của ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem