Lời dự cảm “rùng rợn” của HLV CLB xấu số Chapecoense

Đông Hưng (theo The Sun) Thứ tư, ngày 30/11/2016 16:02 PM (GMT+7)
HLV Caio Junior của Chapecoense từng nói sau khi giành quyền vào đá trận chung kết Copa Sudamericna 2016 rằng: “Nếu tôi có qua đời ngay trong hôm nay thì tôi sẽ ra đi trong hạnh phúc”. Đó dường như là một lời dự cảm về chuyến bay kinh hoàng của đội bóng này.
Bình luận 0

Hôm 28.11, chiếc máy bay chở các thành viên của Chapecoense rơi xuống trên bầu trời Colombia, mang theo giấc mơ viết chuyện cổ tích của người hâm mộ đội bóng này. Những cầu thủ khoác áo Chapecoense đều mới chứng tỏ khả năng ở sân chơi bóng đá cấp châu lục mùa giải năm nay, nhưng họ như những ngôi sao băng, vừa rực sáng đã vụt tắt.

img

Chapecoense đã đạt những thành tích khó tin. Từ một đội bóng nhỏ bé, ra đời năm 1973, họ dần cải thiện vị thế ở giải vô địch Brazil rồi đại diện nước này tranh ngôi vô địch Copa Sudamericana năm nay. Trong hành trình đi tới trận cuối cùng, Chapecoense đã đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ của khu vực Nam Mỹ, có thể kể ra Cuiaba (Brazil), Independiente (Argentina), Junior (Colombia) hay San Lorenzo (Argentina).

img

HLV Caio Junior.

Trong trận bán kết lượt đi với San Lorenzo, kiên cường cầm hòa 1-1 trên sân khách. Tới trận lượt về, họ có tỷ số hòa 0-0 và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi chung kết một giải đấu tầm châu lục nhờ luật bàn thắng sân khách. Phát biểu sau trận đấu, HLV Caio Junior của Chapecoense nói rằng: “Nếu tôi có qua đời ngay trong hôm nay thì tôi sẽ ra đi trong hạnh phúc”. Khi đó, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là câu nói trong lúc quá hạnh phúc của Caio Junior khi tiến vào chung kết Copa Sudamericana 2016.

img

Các CĐV Chapecoense khóc thương các thành viên xấu số của CLB.

Thế nhưng khi vụ tai nạn máy bay kinh hoàng tại Colombia xảy ra, mang theo tính mạng của phần lớn các thành viên Chapecoense, nhiều người chợt bất giác tin rằng, đó dường như là một lời dự cảm về chuyến bay kinh hoàng của đội bóng này. Chuyến bay chở 81 người, 72 hành khách và 9 thành viên tổ lái. Chỉ có 5 người sống sót, còn lại 76 người ra đi mãi mãi.

img

CLB Chapecoense gây bất ngờ khi vào tới chung kết Copa Sudamerica 2016.

Ở diễn biến khác, CLB Atletico Nacional (đối thủ của Chapecoense trong trận chung kết Copa Copa Sudamerica) đã yêu cầu Ban tổ chức trao chức vô địch cho CLB Chapecoense như hành động tri ân những nạn nhân xấu số. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu LĐBĐ Brazil miễn xuống hạng trong vòng 3 mùa cho CLB này. Trước đó, phía Chapecoense từng ngỏ ý muốn mượn các cầu thủ của các đội bóng Brazil khác để tham dự 2 trận chung kết với Atletico Nacional.

img

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem