Lợi dụng Taliban-Afghanistan ngừng bắn, IS tung đòn tấn công đẫm máu

Phương Đăng (theo Express) Chủ nhật, ngày 17/06/2018 17:30 PM (GMT+7)
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tổ chức vụ đánh bom xe đẫm máu, giết hại ít nhất 26 người thuộc phiến quân Taliban và lực lượng vũ trang Afghanistan ở thành phố Nangarhar. 
Bình luận 0

 img

Vụ đánh bom đẫm máu ở Nangarhar do IS thực hiện nhắm vào Taliban và các lực lượng vũ trang Afghanistan

Phát ngôn viên của Tỉnh trưởng Nangarhar, ông Attaullah Khogyani xác nhận một vụ đánh bom xe đẫm máu đã xảy ra tại thị trấn Ghazi Aminullah Khan, trên tuyến đường Torkham-Jalalabad khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. 

Tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công trong khi Taliban bác bỏ liên quan. 

IS đã thực hiện vụ đánh bom đẫm máu trên trong bối cảnh phiến quân Taliban và chính phủ Afghanistan đang thực hiện lệnh ngừng bắn để ăn mừng lễ Eid (một ngày lễ của người Hồi giáo, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan).

img

Người bị thương trong vụ đánh bom được cấp cứu

Trước đó, các chiến binh Taliban đã đổ bộ vào thủ đô Afghanistan và hàng chục thành phố khác để ăn mừng lễ Eid. Các tay súng phiến quân và binh lính Afghanistan thậm chí còn chụp ảnh tự sướng trên điện thoại và ôm nhau thắm thiết. 

Taliban đã tuyên bố ngừng bắn 3 ngày nhân lễ Eid, bắt đầu từ hôm 16.6, theo đó, cấm các thành viên thực hiện các vụ tấn công chống lại lực lượng vũ trang Afghanistan trong suốt thời gian này. Chính phủ Afghanistan cũng thực hiện ngừng bắn cho đến ngày 20.6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem