Lời kể bàng hoàng của nạn nhân trên xe đi dự cưới lao ruộng lật ngửa

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 29/11/2014 11:45 AM (GMT+7)
"Vào khoảng gần 5 giờ sáng nay, khi tôi vừa mới tỉnh dậy thì bất ngờ thấy chiếc xe chao đảo, rồi lật xuống ruộng, sau đó tôi không còn nhớ chuyện gì xảy ra nữa", một nạn nhân bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An cho PV Dân Việt biết.
Bình luận 0
20 nạn nhân trong vụ tai nạn xe lao ruộng kinh hoàng diễn ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 29.11, tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An, trong đó có ít nhất 3 người tình trạng sức khỏe đang diễn biến phức tạp.
img

Được biết, chiếc xe khách mang BKS 12LD- 0056 xuất phát từ Lạng Sơn lúc 20g tối 28.11, trên xe có 35 người đều làm trong Công ty CPTM Đông Dương (địa chỉ tại tỉnh Lạng Sơn) vào Nghệ An dự đám cưới của một công nhân trong công ty. Xe đi hướng đường mòn Hồ Chí Minh vào đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

Chị Phan Thị Hương (SN 1990), trú tại Lạng Sơn bị thương nhẹ đang được điều trị ở Bệnh viện 115 cho hay: "Lúc xảy ra vụ tai nạn, tôi đang ngủ không biết chuyện gì, khi chiếc xe đang lao xuống ruộng khi ấy tôi mới tỉnh, lúc đó tôi không còn biết gì hết. Tỉnh dây đã thấy mọi người kêu khóc, đập cửa kính để thoát ra ngoài ruộng...".

Trong khi đó, anh Chu Văn Phú (SN 1981) cho hay: "Trước khi xe bị lật xuống ruộng, trên xe tất cả mọi người đều đang ngủ thì giật mình nghe tiếng tài xế hét lớn mọi người cẩn thận, lúc đó chiếc xe chao đảo rồi lật ngửa xuống ruộng..."

Theo CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì vụ tai nạn trên khiến cho anh Hoàng Văn Quế (SN 1992, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) thiệt mạng và có 20 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện.

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện 115, 20 nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện bị thương nặng ở tay, chân, gãy cột sống, xây xát mặt mày, tất cả những người trên đang được các y, bác sĩ của Khoa chấn thương của bệnh viện tích cực điều trị.

Riêng tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1982, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) sau khi để xảy ra vụ tai nạn đã đến Công an huyện Nghi Lộc để trình báo, và CQĐT này đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Cảnh để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện 115:

1. Lan Thị Kim (SN 1990)

2. Hoàng Văn Quang (SN 1996)

3. Vi Văn Quang (SN 1985)

4. Vương Văn Dậu (SN 1993)

5. Đàm Văn Vinh (SN 1988)

6. Hoàng Thị Đào (SN 1993)

7. Hà Văn Đỗ  (SN 1989)

8. Hoàng Thị Đào  (SN 1993)

9. Nguyễn Viết Nam  (SN 1986)

10. Hoàng Hải Yến  (SN 1991)

11. Triệu Văn Hận  (SN 1983)

12. Triệu Văn Quang (SN 1982)

13. Phan Thị Hương (SN 1990)

14. Chu Văn Phú  (SN 1981)

15. Hoàng Xuân Phúc (SN 1986)

16. Hoàng Văn Côn (SN 1990)

17. Nông Thị Ly  (SN 1989)

18. Nông Văn Tương  (SN 1982)

19. Lý Thị Thành (SN 1979)

20. Hoàng Văn Lực (SN 1986)

Tất cả các nạn nhân đều làm công nhân cho Công ty TMCP Đông Dương có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem