Lời khai ban đầu của tài xế xe khách đâm vào đoàn đưa tang

Thế Anh Thứ tư, ngày 27/03/2019 16:27 PM (GMT+7)
Công an đã tìm thấy lái xe và đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, tài xế khai nhận sau khi gây tai nạn, vì quá hoảng sợ nên bỏ trốn khỏi hiện trường để về nhà.
Bình luận 0

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27.3. Chiếc xe khách BKS: 27B - 003.43 đi đến địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc bất ngờ mất lái đâm vào một đoàn người đưa tang khiến 10 người thương vong.

Chiều cùng ngày Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, danh tính tài xế lái chiếc xe khách là Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội). Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

img

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Công an đã tìm thấy lái xe và đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, tài xế khai nhận sau khi gây tai nạn, vì quá hoảng sợ nên bỏ trốn khỏi hiện trường để về nhà.

Lời khai ban đầu của tài xế Phú cũng cho biết, vào khoảng 17h15 ngày 26.3.2019, Phú điều khiển xe khách đi từ bến xe Điện Biên về Vĩnh Phúc. Trên đường đi có dừng lại ở tỉnh Sơn La 2 lần, xe có 2 lái xe. Phụ xe đi cùng tên Ngô Văn Vinh (trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc). Đến khoảng 21h30 ngày 26.3, Phú đổi lái cho tài xế Vinh cho đến 1h30 sáng 27.3, Phú tiếp tục cầm lái đến khi gây ra tai nạn.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cho rằng: Vụ tai nạn xảy ra một phần lớn trách nhiệm là của công ty vận tải. 

Ông Hùng nói: “Tốc độ tại thời điểm gây tai nạn của xe khách là 78km/h. Theo thiết bị giám sát hành trình trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/km. Như vậy xe có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn”.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân để sớm khắc phục hậu quả vụ việc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt cần xác minh trách nhiệm lái xe, chủ xe gây TNGT, kiểm tra ma tuý và chất kích thích thần kinh trong máu của lái xe. Khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, loại khỏi đội ngũ những lái xe dương tính với ma tuý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem