Lời khai bất ngờ của bảo vệ 9X châm lửa đốt ngân hàng

O.KIỀU Thứ bảy, ngày 16/09/2017 18:16 PM (GMT+7)
Nam bảo vệ 9x ở miền Tây do thiếu nợ và sử dụng ma tuý đã đốt ngân hàng để tự tử.
Bình luận 0

img

Do sử dụng ma tuý đá và thiếu nợ khoảng 150 triệu đồng, nên Nhân nảy sinh ý định đốt phòng giao dịch để tự tử. Hình minh hoạ

Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thành Nhân (24 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Bước đầu, Cơ quan công an xác định, Nhân là bảo vệ của Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank- Thốt Nốt.

Theo Công an, khoảng 5h44 ngày 5.9, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ bên trong phòng giao dịch ngân hàng Eximbank- Thốt Nốt (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) nên tri hô. Lúc này, mọi người xông vào đập cửa sổ để cứu hoả.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận Thốt Nốt đã điều phương tiện và cán bộ đến hiện trường chữa cháy.

Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Thanh Nhân nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên đưa đi cấp cứu. Đến ngày 11.9, Nhân xuất viện.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan Công an xác định Nhân là nghi can gây ra vụ cháy tại phòng giao dịch Eximbank- Thốt Nốt.

Bước đầu tại cơ quan công an, Nhân khai do sử dụng ma tuý đá và thiếu nợ khoảng 150 triệu đồng, nên nảy sinh ý định đốt phòng giao dịch để tự tử. Nam bảo vệ này đã dùng giấy và các vật dụng châm lửa đốt phòng dịch. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy do Nhân gây ra thiệt hại khoảng 290 triệu đồng.

Công an đang làm rõ vụ việc.

Chủ tịch hội đồng quản trị bị đập xe, đốt nhà

Để gây áp lực, người đàn ông Hải Phòng đã thuê người đập xe và phóng hỏa đốt nhà một chủ tịch HĐQT công ty mâu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem