Lời khai của nghi phạm cướp giật túi xách tông chết người đi đường

Đông Thịnh Thứ năm, ngày 25/02/2021 13:46 PM (GMT+7)
Trên đường tháo chạy sau khi giật túi xách của người đi đường, kẻ cướp đã gây tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, đối tượng sau đó vào bệnh viện điều trị rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ cướp gây tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú lập hồ sơ, bàn giao TDDH (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Đây là kẻ cướp đã điều khiển xe máy chở theo đồng phạm là Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) giật túi xách của đôi nam nữ trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) hôm 19/2.

Tại cơ quan điều tra, H. khai hôm xảy ra vụ việc chở Tuấn đi lòng vòng một số tuyến đường để  “tìm mồi”. Khi đến quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn thì giật giỏ xách của đôi nam nữ rồi tăng ga tháo chạy.

Chạy được một đoạn, do không quan sát và quay đầu lại nói chuyện với Tuấn nên xe máy của H. đã tông trúng anh Trần Văn Trí (SN 1989, quê Thừa Thiên - Huế).

img

Khi phát hiện đồng bọn đã tử vong, H. tăng ga tháo chạy khỏi hiện trường

Vụ tai nạn khiến cả 3 người văng xuống đường, Bùi Minh Tuấn tử vong tại chỗ còn anh Trí bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi hôm 22/2. Riêng H., sau khi phát hiện đồng bọn tử vong đã nhanh chóng rú ga rời khỏi hiện trường.

H. chạy về nhà rồi đến Bệnh viện Thống Nhất điều trị do bị gãy ngón chân phải, cơ thể trầy xước.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú vào cuộc điều tra, xác định H. là nghi can gây án và bắt giữ vào chiều 24/2.

Qua xác minh, H. từng có 3 tiền án.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem