Lời khai của tài xế người nước ngoài lái ôtô tông đổ 5 trụ điện ở TP.HCM

Chủ nhật, ngày 21/03/2021 11:00 AM (GMT+7)
Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang lập hồ sơ xử lý vụ tài xế người nước ngoài tông đổ 5 trụ điện ở phường Thảo Điền chiều 20/3.
Bình luận 0

Theo cảnh sát, người đàn ông này mang quốc tịch Italy, 37 tuổi. Ông ta sinh sống ở Việt Nam nhiều năm và có công ty ở phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức.

“Nam tài xế khai do làm việc nhiều nên buồn ngủ dẫn đến tai nạn. Người này đề nghị nhà chức trách thống kê thiệt hại và anh ta sẽ bồi thường”, một nguồn tin cho biết.

Lời khai của tài xế người nước ngoài lái ôtô tông đổ 5 trụ điện ở TP.HCM - Ảnh 1.

5 trụ điện bị đổ sau tai nạn. Ảnh: A.H.

Ngoài đền bù thiệt hại, cảnh sát cho biết nam tài xế lái ôtô gây tai nạn còn đối điện với việc bị xử phạt hành chính. Mức phạt cụ thể chưa được cảnh sát đưa ra.

Khoảng 3h ngày 20/3, người đàn ông nước ngoài lái ôtô 7 chỗ trên đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền.

Khi cách đường Trần Ngọc Diện khoảng 500m, ôtô này bất ngờ lao lên lề đường, tông gãy một cột điện trung thế. Chiếc xe tiếp tục lao về trước, kéo đổ thêm 4 cột điện rồi mới dừng lại.

Nam tài xế bị thương nhẹ, tự mở cửa thoát ra ngoài, chiếc ôtô hư hỏng nặng. Vụ việc khiến một phần khu vực tại phường Thảo Điền mất điện.

Theo luật sư, tài xế người nước ngoài này có thể bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại hơn 100 triệu.

Trong trường hợp đương sự bị truy cứu hình sự theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức phạt tiền sẽ từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.


Lê Trai (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem