Lời khuyên của chuyên gia tuyển sinh về đăng ký nguyện vọng đại học trực tuyến

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 25/07/2022 09:21 AM (GMT+7)
Theo các chuyên gia, trong quá trình đăng ký nguyện vọng trực tuyến, thí sinh cần thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển nếu không sẽ không được chấp nhận.
Bình luận 0

Vừa qua, Bộ GDĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho tất cả học sinh trên cả nước. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng theo tất cả các phương thức xét tuyển vào các trường theo hình thức trực tuyến lên hệ thống tuyển sinh chung của bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, kể cả các nguyện vọng đã có kết quả trúng tuyển sớm.

Thời gian đăng ký đến 17h ngày 20/8.

Đây là năm đầu tiên Bộ GDĐT áp dụng cách đăng ký trực tuyến, do đó sẽ có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ cho thí sinh. Trong Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022 vừa được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhiều chuyên gia, lãnh đạo các trường đại học đã có những lời khuyên đối với các thí sinh khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Thực hiện đúng, đủ quy trình đăng ký nguyện vọng

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết, Bộ sẽ mở cổng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ nay đến 17h ngày 20/8.

Thí sinh sẽ có khoảng 1 tháng để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Thời gian này là không ngắn, do đó TS Hùng khuyên thí sinh cần cân nhắc kỹ để sắp xếp thứ tự các nguyện vọng, thực hiện đúng thời gian, các bước theo quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Lời khuyên của chuyên gia về đăng ký nguyện vọng cao đẳng, đại học - Ảnh 2.

Rất đông thí sinh tham dự ngày hội tư vấn xét tuyển 2022 tại ĐH Bách khoa TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đồng thời, khi đã biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể dựa vào điểm thi của mình để cân nhắc, đăng ký xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến sẽ thực hiện trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Để thực hiện việc này, thí sinh phải dùng tài khoản cá nhân đã được cấp của mình để đăng ký, điều chỉnh.

Thí sinh được hưởng các chính sách ưu tiên, các em cần phối hợp với điểm tiếp nhận hồ sơ để rà soát thông tin khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có), xác nhận số lượng nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển ứng với số nguyện vọng.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Quá trình đăng ký nguyện vọng trực tuyến, thí sinh cần thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu bỏ quy trình nào, thì hệ thống sẽ không cập nhật, không nhận thông tin đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh".

Ngoài ra, nếu thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự các nguyện vọng, chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống cũng chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

TS Hùng lưu ý thêm, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đại học để đảm bảo không bị nhầm lẫn khi đăng ký, chọn ngành, tránh sai sót và sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển về sau.

Cách đặt nguyện vọng xét tuyển cao đẳng, đại học

Theo các chuyên gia, dù năm nay có những điểm mới trong quy định xét tuyển cao đẳng, đại học, nhưng nguyên tắc chung vẫn là xét tuyển các nguyện vọng từ cao xuống thấp. Thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất, bao gồm cả các nguyện vọng đã trúng tuyển tạm thời bằng các phương thức xét tuyển sớm.

Lời khuyên của chuyên gia về đăng ký nguyện vọng cao đẳng, đại học - Ảnh 3.

Thí sinh đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Do đó, nếu thí sinh trúng tuyển sớm vào trường, ngành chưa phải là trường và ngành mà mình mong muốn nhất thì vẫn có thể chọn xét tuyển vào ngành, trường khác bằng cách đặt nguyện vọng cao hơn khi đăng ký trên hệ thống xét tuyển của Bộ.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM lưu ý, điểm sàn xét tuyển thì chỉ là điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các trường, ngành. Điểm sàn sẽ thường thấp hơn nhiều so với điểm trúng tuyển. Vì thế, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh và phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin về trường, ngành muốn chọn. Trong đó, nên đặc biệt lưu ý đến điểm chuẩn của 3 năm gần nhất để có những quyết định phù hợp cho riêng mình.

"Nguyên tắc trong đăng ký xét tuyển vẫn là ngành nào yêu thích nhất thì đặt nguyện vọng lên trên cùng. Nếu không trúng tuyển vào ngành, trường mà mình yêu thích thì vào ngành, trường ở những nguyện vọng kế tiếp", ông Hạ nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo hướng dẫn, thí sinh sẽ điền đủ các thông tin khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của bộ: thứ tự nguyện vọng, mã trường, tên trường, mã tuyển sinh, mã phương thức, tên phương thức, mã tổ hợp, tên tổ hợp.

Nếu thí sinh quyết định chỉ chọn một ngành trong số các ngành của các trường đã được đủ điều kiện trúng tuyển để học, thí sinh cần vào hệ thống, đăng ký duy nhất một nguyện vọng là trường và ngành đó là nguyện vọng 1. Nếu chọn nhầm phương thức khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, thí sinh sẽ có nguy cơ không trúng tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem