Lối sống xa hoa điên cuồng của các tỷ phú Hồng Kông

Ngọc Mai (Theo BI) Thứ năm, ngày 31/01/2019 09:55 AM (GMT+7)
Vượt mặt nhiều thành phố lớn của Mỹ hay Pháp, Hồng Kông là thành phố tập trung nhiều người siêu giàu trên thế giới với lối chi tiêu xa hoa.
Bình luận 0

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 1

Hồng Kông là một thành phố đầy những triệu phú và tỷ phú. Nơi đây tập trung nhiều người siêu giàu trên thế giới, vượt qua thành phố New York của Mỹ, Tokyo của Nhật Bản và Paris của Pháp

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 2

Hồng Kông có gần 7,4 triệu cư dân. Thành phố này là nơi sinh sống của khoảng 93 tỷ phú và là một trung tâm tài chính lớn

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 3

Hồng Kông cũng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới về mua bán nhà ở trong 8 năm liên tiếp

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 4

Cứ bảy cư dân của thành phố lại có một triệu phú và khoảng 10.000 người sở hữu khối tài sản trị giá ít nhất 30 triệu USD (khoảng 690 tỷ VND)

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 5

Một trong số đó là Li Ka-shing, tỷ phú giàu nhất Hồng Kông với tài sản 29,3 tỷ USD. Ka-shing là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Ông đã thôi giữ chức chủ tịch công ty CK Hutchison Holdings do chính mình thành lập vào tháng 5/2018 ở tuổi 89

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 6

Người sáng lập Tập đoàn Alibaba, Jack Ma được đồn đoán là đã mua một biệt thự 191 triệu USD (hơn 4.393 tỷ VND) tại khu phố đắt đỏ nhất Hồng Kông năm 2015

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 7

Giá trung bình cho một ngôi nhà ở Hồng Kông là 1,28 triệu USD (hơn 29.44 tỷ VND) theo dữ liệu trong quý đầu tiên của năm 2018

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 8

Những cư dân giàu có nhất của thành phố sống trong các tòa nhà chung cư sang trọng

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 9

Khác với cuộc sống của một tỷ phú, nhiều người trả tới 500.000 USD (hơn 1.15 tỷ VND) chỉ để được sống trong các căn hộ nhỏ xíu

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 10

Nhiều tỷ phú sở hữu các biệt thự biệt lập trong các khu phố rầm rộ như khu vực bao quanh Đỉnh Victoria, điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 11

Trải nghiệm sống trên đỉnh Victoria thực sự thể hiện đẳng cấp giàu có

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 12

Ở độ cao hơn 550 mét, đỉnh Victoria nép mình trong những tán cây xanh với tầm nhìn hướng ra thành phố và bến cảng

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 13

An ninh được thắt chặt trong khu phố, và hầu hết các ngôi nhà nằm sau phía sau lối vào cổng. Nơi đây từ lâu đã là khu phố độc nhất dành cho giới nhà giàu của Hồng Kông. Cho đến sau năm 1947, chỉ có người Anh và người châu Âu được phép sống ở đó

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 14

Nhiều ngôi nhà xa hoa và đắt tiền nhất của Hồng Kông có thể được tìm thấy ở đây. Vào tháng 3/2018, một người mua đã trả 178,4 triệu USD, tương đương 19.400 USD (hơn 446 triệu VND) cho mỗi mét vuông của căn biệt thự này. Điều này biến nó thành một trong những căn hộ đắt nhất châu Á

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 15

Nhưng một ngôi nhà khác trong khu phố có thể phá vỡ kỷ lục đó nếu được bán thành công với giá yêu cầu là 446 triệu USD

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 16

Những người giàu có khác có thể được tìm thấy sống ở Deep Water Bay, nơi được tờ báo Forbes mệnh danh là khu phố giàu có nhất thế giới vào năm 2015

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 17

Nhưng giới thượng lưu của Hồng Kông không chỉ ngồi quanh biệt thự cả ngày. Bạn có thể thấy họ mua sắm tại các trung tâm mua sắm xa xỉ của Hồng Kông

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 18

Khi nói đến hàng hóa và trang sức xa xỉ, Hồng Kông là thành phố đắt đỏ thứ hai châu Á sau Thượng Hải, theo báo cáo Thói quen chi tiêu của người giàu châu Á hàng năm của Ngân hàng Julius Baer & Co.

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 19

Giới nhà giàu thường dùng bữa tại một nhà hàng Quảng Đông có biệt danh là "quán ăn dành cho người giàu" vì khách hàng siêu giàu có và nổi tiếng

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 20

Họ còn hay đến một trong 82 nhà hàng được gắn sao Michelin của Hồng Kông, như Sushi Shikon, nơi một bữa tối gồm sáu món khai vị, 10 miếng sushi, súp và đặc biệt món tráng miệng có giá 450 USD (10.35 triệu VND)

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 21

Trong một thành phố nhỏ gọn với hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, ô tô là sự phản ánh về mức độ giàu có ở Hồng Kông. Giới giàu có thường sở hữu những chiếc xe sang trọng đến từ thương hiệu lớn như Porsches, Lamborghinis và Ferraris

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 22

Khi nói đến cuộc sống về đêm, nhiều người giàu có nhất hay tìm đến quán bar ở khách sạn năm sao InterContinental. Một ly cocktail thông thường sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 25 USD, nhưng người giàu có ở Hồng Kông sẵn sàng chi 850 USD để mua loại rượu Dom Pérignon Rosé hoặc một ly rượu whisky Singleton 21 tuổi

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 23

Một điểm nổi tiếng khác dành cho các ông trùm kinh doanh là Ozone - quán bar nằm trên đỉnh khách sạn Ritz Carlton của Hồng Kông, nơi được cho là cao nhất thế giới. 

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 24

Chỉ một số người được chọn lọc mời tham gia vào một trong những câu lạc bộ độc nhất dành cho giới nhà giàu là câu lạc bộ Aberdeen Marina. Câu lạc bộ cung cấp nhiều dịch vụ cao cấp như bảo trì du thuyền, khu vực sân cầu lông, bowling và hồ bơi

loi song xa hoa dien cuong cua cac ty phu hong kong hinh anh 25

Nhiều tỷ phú có thú vui đặt cược số tiền lớn vào các cuộc đua ngựa tại Trường đua Happy Valley. Theo Bloomberg, đua ngựa giống như một “tôn giáo” ở Hồng Kông với số tiền đặt cược nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Chỉ riêng trong mùa giải 2017-2018, ngành đua ngựa đã thu về 15,8 tỷ USD tiền cược

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem