Long An: Dừng các lễ hội, chuẩn bị 4 bệnh viện ứng phó dịch Corona

Trần Cửu Long Chủ nhật, ngày 02/02/2020 10:18 AM (GMT+7)
Tỉnh Long An đã quyết định dừng tất cả các hoạt động lễ hội đầu năm 2020 và chuẩn bị 4 bệnh viện để phòng, chống dịch Corona chủng mới.
Bình luận 0

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, nhằm thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh, cũng như chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn, mới đây UBND tỉnh Long An đã ra quyết định yêu cầu tạm ngừng tổ chức các lễ hội trong thời gian này.

img

Lễ hội Làm Chay - một lễ hội thu hút hàng ngàn người đến tham dự, năm nay đã phải buộc dừng để phòng, chống dịch Corona.

Các lễ hội buộc phải dừng tổ chức, gồm: Lễ hội Làm Chay ở Châu Thành, lễ hội Vía miếu Bà Ngũ Hành ở Cần Giuộc, lễ cúng rằm tháng Giêng ở Chùa Nổi Vĩnh Hưng, lễ Kỳ Yên ở Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước), lễ Kỳ Yên ở đình Vĩnh Phong (huyện Thủ Thừa).

Đây là các lễ hội, lễ cúng truyền thống được tổ chức thường niên trong tháng Giêng cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong đó, lễ hội Làm Chay (Châu Thành), lễ hội Vía miếu Bà Ngũ Hành (Cần Giuộc) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm.

Ông Nguyễn Minh Mẫn – một cán bộ UBND huyện Châu Thành cho biết, hằng năm vào thời điểm này, Ban tổ chức lễ hội Làm Chay đã hối hả chuẩn bị các bước cho lễ hội.

“Thay vì sẽ làm rình rang như các năm trước thì giờ Ban tổ chức chỉ tổ chức nghi thức gọn nhẹ”, ông Mẫn thông tin.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Corona tại BVĐK Long An.

Không chỉ dừng các lễ hội vui chơi, tỉnh Long An còn khẩn trương lập các bệnh viện để ứng phó với dịch Corona.

Ông Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An vừa cho biết, đã chỉ đạo ngành y tế trong tỉnh chuẩn bị 4 bệnh viện có khả năng tiếp nhận và điều trị viêm phổi do virus Corona.

Các bệnh viện này gồm: BVĐK Long An (TP.Tân An), BVĐK khu vực Đồng Tháp Mười (TX.Kiến Tường), BVĐK khu vực Hậu Nghĩa (Đức Hòa) và BVĐK khu vực Cần Giuộc (Cần Giuộc).

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã có cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó dịch Corona tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Ông Hòa chỉ đạo, bệnh viện phải khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tùy theo tình huống; chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, phương tiện bảo hộ,… nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế, phòng chống lây nhiễm virus Corona và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.

img

BVĐK Long An - nơi chủ lực của tỉnh Long An tiếp nhận và điều trị viêm phổi do virus Corona trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế Long An, hiện chưa có người dân địa phương nhiễm virus Corona. Ngành Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng mà cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem