Lòng hồ

  • Tối 14.10, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".  
  • Mưa dầm kèm theo lốc xoáy kéo dài khiến cho hàng ngàn ha lúa hè thu sớm ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh… ngã rục đồng. Lúa đổ, chi phí gặt tăng cao, giá giảm khiến nông dân thiệt hại đủ đường.
  • Từ xa, chợ nổi Cái Bè như một thành phố tấp nập trên sông, người bán mua, người chào mời bên những chiếc thuyền, xuồng chở nặng hàng hóa. Dọc theo vàm Cái Bè là những lò mật ong, kẹo dừa, bánh tráng, những vườn trái cây trĩu quả níu chân du khách... 
  • Hiện nay, một số người dân ở xã Long An (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đang nuôi một loại sâu lạ bởi chính người nuôi cũng không biết đó là sâu gì. Loại sâu này có thể ăn rau, củ, quả, xác thực vật và cả cá chết.
  • Theo số liệu thống kê của Sở NNPTNT Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có trên 7.730ha trong tổng số 9.330ha vườn trồng nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng, trong đó vườn bị bệnh nặng (tỷ lệ nhiễm trên 70%) là gần 3.000ha. Nhiều nhà vườn đành phải ngậm ngùi đốn bỏ vườn nhãn...
  • Ngày 23.4, hàng chục người dân ở ấp Lộc Hưng (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đổ xô đến xem con cá lạ mà người nhà ông Phan Văn Bé (ngụ ở ấp trên) bắt được.
  • Những ngày qua để đối phó với các trạm cân tải trọng trên các tuyến quốc lộ, nhiều phương tiện lưu thông ở miền Tây đã nghĩ ra “trăm mưu nghìn kế” để qua mặt các lực lượng chức năng.
  • Chỉ trong vòng nửa tháng (từ 17- 30.3.2014), có 4 vụ, với 7 học sinh nữ của một trường trung học thuộc huyện Long Hồ, Vĩnh Long bỏ nhà đi.
  • Chiều 1.4, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bắt khẩn cấp Phan Văn Hữu (29 tuổi, ngụ xã Đồng Phú) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
  • Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, rạng sáng 11.3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở TNMT Vĩnh Long bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận huyện Mang Thít và Long Hồ.