Lớp đào tạo

  • (Dân Việt) - Theo tổng hợp của Ban chỉ đạo áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả, chè, lúa giai đoạn 2010-2015 đến nay cả nước có 343 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 9.414ha.
  • (Dân Việt) - Sở LĐ-TB&XH TP. Hải Phòng vừa khai giảng 10 lớp dạy nghề tại xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo) cho 350 học viên là lao động nông thôn theo Đề án 1956.
  • (Dân Việt) - Có vài trăm triệu đồng trong tay nhưng anh Nguyễn Ngọc Nung, thôn Hoàng Nha (xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn quyết đi học nghề, bởi theo anh, nếu không có việc làm, chẳng mấy chốc tiền sẽ "bay hơi". Và đến giờ, anh đã có một cơ sở sản xuất khang trang.
  • (Dân Việt) - Theo Sở LĐ-TB&XH Bắc Kạn, năm 2010, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức 100 lớp đào tạo cho 3.000 học viên là lao động nông thôn.
  • (Dân Việt) - Hơn một năm nay tại xã nghèo Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đang triển khai và nhân rộng mô hình đào tạo nghề phụ cho nông dân. Những lớp học nghề này đã bước đầu mang lại hiệu quả cao.
  • (Dân Việt) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đăk Lăk đang tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn năm 2010.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao công nghệ VACVINA đã liên kết với một số trường dạy nghề và cơ quan, doanh nghiệp khác tổ chức mở các lớp đào tạo Công nhân kỹ thuật và lớp dạy nghề VAC.
  • (Dân Việt) - Hơn 300 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số S'Tiêng ở hai xã Phú Văn và Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước vừa được Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Bình Phước tổ chức lớp đào tạo nghề cạo mủ cao su.
  • (Dân Việt) - Nhận thấy sự phát triển, hiệu quả không ngừng của “Tủ sách dòng họ", anh Nguyễn Quang Thạch lại nảy ra ý tưởng về tủ sách dành cho học sinh ở nông thôn mang tên “Tủ sách phụ huynh”.
  • (NTNN) - Hàng ngàn diêm dân Thanh Hoá đang mong được đào tạo kỹ năng nghề trong bối cảnh cần phải đổi mới công nghệ sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm muối.