Lũ cuốn mất tích 2 người Việt và 1 người Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 19:05 PM (GMT+7)
Mưa như trút làm nước từ thượng nguồn suối Chín Bếp (Phú Mỡ) tràn qua đê bao, trong lúc nhiều công nhân đang thi công trong đường hầm công trình thủy điện La Hiên 2, 2 người Việt và 1 người Trung Quốc mất tích.
Bình luận 0

Chiều tối 27.9, ông Võ Cao Phi – Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết: 3 công nhân bị lũ cuốn trôi tại công trình thủy điện La Hiên 2 (xã Phú Mỡ, Đồng Xuân) vẫn được chưa tìm thấy.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.9, mưa như trút làm nước từ thượng nguồn suối Chín Bếp (Phú Mỡ) tràn qua đê bao trong lúc nhiều công nhân đang thi công trong đường hầm công trình thủy điện La Hiên 2.

Một số người đã kịp thoát thân, trong đó 3 công nhân đã bị lũ cuốn mất tích trong đường hầm sâu 6m, dài hơn 2.000m. 3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (30 tuổi) đều quê ở Đồng Xuân, cùng một người người Trung Quốc (chưa rõ danh tính).

Hiện tại, trời tiếp tục mưa và nước dưới hầm dâng rất cao nên công tác tìm kiếm tung tích các nạn nhân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, các máy bơm hút nước và thợ lặn vẫn đang tập trung hoạt động cao độ. Khá đông người nhà nạn nhân đã đến hiện trường tại tai nạn nghiêm trọng này.

Được biết, Thủy điện La Hiên 2 do Công ty Cổ phần VRG Phú Yên (thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư, triển khai thi công kéo dài nhiều năm qua. Tại công trường đang có khá nhiều lao động người Trung Quốc.

Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem