Lũ Đồng Tháp

  • Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Đồng Tháp, đỉnh lũ cao nhất tại khu vực đầu nguồn xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, ở mức thấp hơn năm 2018 và trung bình nhiều năm, mức báo động cấp I đến cấp II.
  • Nước về chậm gần 1 tháng so với cùng kỳ, nhiều hộ dân đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp tranh thủ sản xuất hoa màu ở các diện tích đất bãi bồi. Song những ngày qua, nước lũ đột ngột lên nhanh khiến nông dân nơi đây không kịp trở tay. Nhiều diện tích gần thu hoạch bị nước lũ nhấn chìm, nông dân ngao ngán nhìn tài sản bị thiệt hại.