• (Dân Việt) - Tính đến ngày 21.4, VN đã ký được hợp đồng xuất khẩu 3,77 triệu tấn gạo, trong đó đã xuất 2,2 triệu tấn, trị giá 1,049 tỷ đồng, tăng 26% về lượng và 28,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.4, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã thông qua bước 1 của Dự án Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Long Mỹ.
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, vùng quy hoạch vùng lúa cao sản của Thanh Hoà, đã mang lại hiệu quả cao và tạo sự phấn khởi, tin tưởng của người nông dân khi tham gia vào đề án này.
  • (Dân Việt) - Phần lớn các cô gái Việt Nam bị phát hiện trong đường dây đẻ thuê ở Thái Lan mới đây có xuất thân từ vùng ĐBSCL, và lý do trước tiên đưa đẩy họ trở thành nạn nhân chính là cái nghèo!
  • (Dân Việt) - "Đầu tháng giá lúa cao nông dân chưa kịp mừng thì nay đã xuống giá cả nghìn đồng 1kg. Với 1ha lúa, chỉ trong 3 ngày, gia đình tui đã mất 6 triệu đồng do lúa giảm giá...”.
  • (Dân Việt) - Tiến sĩ Lê Hữu Hải - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy, Tiền Giang vừa cho biết, giống lúa than đặc sản cực ngắn ngày, cho gạo chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, phù hợp với những người già, trẻ em, các đối tượng ăn kiêng đã được tuyển chọn và nhân giống thành công tại Tiền Giang.
  • (NTNN) - Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn tưởng chừng sẽ bị mất mùa, nhưng vụ chiêm xuân này nông dân Hải Phòng đã “lội dòng nước ngược”, gặt hái được một mùa bội thu.