Lừa đảo qua mạng
-
Được bạn trai mới quen trên mạng rủ đi chợ, người phụ nữ quê Bến Tre đồng ý giao xe máy cho anh này chở. Chờ cô vào mua hàng, tên này lừa lấy nhiều tài sản.
-
Băng nhóm này lừa đảo bằng cách làm quen với nạn nhân, yêu cầu họ gửi ảnh khỏa thân và sau đó tống tiền.
-
Công an quận Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Ánh Xuân, sinh năm 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Chiều nay (13.6), TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 4 giám đốc MB24 Đắk Lắk tổng cộng mức án 26 năm tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản của hơn 500 người.
-
HĐXX triệu tập 505 bị hại và 109 người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa xét xử 4 bị cáo là Giám đốc MB24 Đắk Lắk lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
-
Bốn giám đốc MB24 Đắk Lắk bị xét xử về tội Sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản.
-
Lên mạng đặt điện thoại đắt tiền, khi người giao hàng đến lợi dụng sở hở Trí lấy đi mất. Sau đó, Trí lừa người môi giới nhà đất để mượn xe rồi tẩu thoát.
-
Khi mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm (Tết Dương lịch và Tết Âm lịch) đang cận kề, người tiêu dùng cần làm gì để bảo vệ túi tiền của mình trước nguy cơ lừa đảo qua mạng đang tăng cao?
-
Micheal (44 tuổi) cùng một nhóm đồng hương có quốc tịch Nigeria sống tại Campuchia lên mạng làm quen và lừa hàng trăm phụ nữ Việt Nam, chiếm đoạt 20 tỷ đồng.
-
Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương (22 tuổi, thường trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.