Luật Biểu tình Nga đúng chuẩn châu Âu

Thứ ba, ngày 12/06/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mặc cho luật về biểu tình đã được Tổng thống Nga V. Putin thông qua ngày 8.6, dư luận Nga vẫn tranh luận sôi nổi và những cuộc chống đối nhỏ lẻ vẫn diễn ra khiến nhà chức trách phải vào cuộc.
Bình luận 0

Ủy ban Điều tra (SK) Nga ngày 11.6 thông báo các cơ quan bảo vệ luật pháp đã bắt giữ 12 nhân vật chống đối và đã tiến hành khám xét nơi ở của họ.

img
Người biểu tình ở Nga sẽ bị phạt nặng nếu vi phạm quy định.

Người phát ngôn SK Vladimir Markin cho biết toàn bộ 12 nhân vật đối lập trên, trong đó có 3 người khá nổi tiếng gồm bloger Aleksey Navalnyi, thủ lĩnh "Mặt trận cánh tả" Sergey Udalsov và thủ lĩnh Đảng "Nước Nga khác" Ilya Yashin, đã bị bắt và bị khám nhà sau khi họ xúi giục đám đông biểu tình ngày 6.5 ở Quảng trường Bolotno và đích thân tham gia xung đột với cảnh sát làm hàng chục người của cả hai bên bị thương.

Tổng cộng hơn 400 nhân vật chống đối quá khích đã bị bắt trong cuộc biểu tình này, nhưng đại đa số họ đã được thả ngay sau đó sau khi đã nộp phạt hành chính.

Trong những ngày qua, dư luận Nga vẫn tranh luận không ngớt về Luật Biểu tình vừa được Tổng thống Putin ký sắc lệnh thông qua. Bản chất của luật mới là: Đi chệch khỏi các tuyến đường tuần hành đã xin phép chính quyền, và hoặc ném đá và chai lọ vào cảnh sát sẽ trở thành "niềm vui tốn kém." Người vi phạm phải đối mặt với mức phạt tiền từ 10.000 - 300.000 rúp (300 - 10.000USD), và người tổ chức hoạt động phải bị phạt đến 600.000 rúp (20.000USD). Ngoài ra, luật mới cấm đeo mặt nạ khi tham gia mít tinh và biểu tình.

Tổng thống Putin khẳng định: "Luật Biểu tình là hợp lệ và có thể so sánh luật này với luật tương tự ở các nước châu Âu như Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Tây Ban Nha, Anh và Pháp. Căn cứ vào các tài liệu này, luật này không có quy định nào nghiêm ngặt hơn so với những quy định pháp luật tương tự ở các nước mà tôi đề cập. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng thực tế thi hành pháp luật trong trường hợp này không được giới hạn quyền dân chủ của công dân, để họ thể hiện quan điểm của mình, gồm cả việc diễu hành đường phố".

Nhà khoa học chính trị Pavel Danilin nhận định: "Luật Biểu tình của Nga kết hợp những gì tốt nhất của các nước châu Âu, Mỹ và Canada. Luật có các điều khoản để quy định đầy đủ các quyền của những người tổ chức biểu tình, các quan chức cấp phép cho hoạt động biểu tình và các lực lượng bảo về pháp luật.

Tài liệu này quy định một hình phạt khá hợp lý cho những vi phạm quy định tại các sự kiện công cộng. Và tất nhiên, luật mới sẽ ngăn chặn tội phạm, những kẻ phá hoại và khiêu khích". Tuy nhiên, phe đối lập, bao gồm những người đại diện trong Quốc hội, không đồng ý với quan điểm này. Không loại trừ là Tòa án Hiến pháp Nga sẽ phải giải quyết khiếu kiện về Luật Biểu tình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem