Luật đất đai
-
Với hơn 87,63% số đại biểu tán thành, sáng 18/1 Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
-
Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại ngày cuối (18/1) của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khoá XV.
-
Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại ngày cuối (18/1) của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khoá XV.
-
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng có đến 70% các vướng mắc của thị trường bất động sản bắt nguồn từ pháp lý. Vì vậy, chất lượng về nội dung của dự thảo Luật Đất đai nên được đề cao hơn là thời gian hoàn thành và thông qua Luật.
-
Tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ĐBQH chỉ ra bất cập về quy định trường hợp có quyền sử dụng đất, chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu đó là đất ở hoặc đất ở và đất khác.
-
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thảo luận sáng nay 15/1 với 18 vấn đề còn có ý kiến khác nhau được thống nhất, bên cạnh đó vấn đề rất chú ý là người có đất, không tranh chấp từ năm 1980 - đến năm 2014 sẽ được cấp sổ đỏ.
-
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục đề xuất mở rộng các loại đất làm dự án nhà ở thương mại tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngay trước thềm Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường diễn ra hôm nay (15/1).
-
Sáng nay 15/1, Quốc hội tiến hành kỳ họp bất thường thảo luận, cho ý kiến và thông qua hai dự án Luật là Luật Đất đai sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, trong Luật Đất đai sửa đổi, nội dung đáng chú ý được bàn là 4 phương pháp xác định giá đất trong trường hợp nào, điều kiện áp dụng ra sao.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ quyết định 4 nội dung chính, là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trước mắt mà còn lâu dài.
-
Sáng 15/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dự lễ khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.