Luật kinh doanh bất động sản
-
Định kỳ ngày 25 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.
-
Năm 2023, ngành xây dựng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có thị trường bất động sản. Do đó, nhiều giải pháp của Chính phủ và Bộ, ngành được đưa ra có tác động lớn đến thị trường bất động sản, đặc biệt trong năm 2024.
-
Giới đầu cơ đất nền tại một số huyện vùng ven TP.HCM như Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè… từng kỳ vọng các thông tin về hạ tầng, đặc biệt là chủ trương quy hoạch huyện lên quận, thành phố, sẽ giúp thị trường bất động sản những khu vực này “nổi sóng” sau gần 2 năm đóng băng. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi.
-
Đây là dự báo của ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, liên quan đến quy định đang được nhiều thành viên thị trường quan tâm là việc siết phân lô đất nền của theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.
-
Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức cho phép Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế 10% hiện hành.
-
Theo Điều 10, Điều 15 tại Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội bấm nút thông qua, người Việt định cư ở nước ngoài vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài định cư tại Việt Nam được quyền mua, thuê nhà ở tại Việt Nam.
-
Sáng 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 495 đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐB).
-
Nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2023, nên nếu không được “gia hạn” hoặc “luật hóa” thì sẽ có khoảng trống pháp lý trong việc xử lý các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của các tổ chức tín dụng.
-
Sau các ý kiến của ĐBQH tranh luận về 2 phương án đặt cọc nhà ở hình thành trong tương lai, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị nên tích hợp 2 phương án này thành 1 phương án trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhằm phát huy ưu điểm của 2 phương án.
-
Liên quan đến nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất 2 phương án thu tiền đặt cọc. Tuy nhiên, HoREA lại đề nghị tích hợp phương án 1 và 2 thành 1 phương án quy định về “đặt cọc” tại khoản 5 Điều 23 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.