Luật Phòng chống tác hại của rượu bia

  • "Khi ra chợ tôi hỏi những bà buôn thịt lợn thì nhận được câu trả lời rằng muốn mua thịt lợn rẻ thì lên tivi mà mua. Cho nên vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ", đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Sùng Thìn Cò (đoàn Hà Giang) nói.
  • Sau 2 tuần thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019, về tăng cường kiểm tra xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nhiều tranh cãi về việc uống rượu bia sau bao lâu thì sẽ được lãi xe vẫn tiếp diễn.
  • Sau 1 tuần Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt của Chính phủ có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt hàng nghìn trường hợp lái xe uống rượu bia vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng xã hội và trong dư luận vẫn đang xôn xao về việc các quy định đang chồng chéo với Luật Giao thông đường bộ hiện hành.
  • Sau khi Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, nhiều quán ăn, nhà hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội rơi vào tình cảnh buôn bán ế ẩm, lượng khách giảm so với thời gian trước.
  • Mặc dù Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã bắt đầu có hiệu lực, nhưng vì quy định mới đưa vào áp dụng còn mới mẻ đối với người dân nên việc triển khai chưa thể thực hiện ngay.
  • Ngày 2/1, Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý vi phạm giao thông theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
  • Theo các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá, một số quy định trong Dự thảo Nghị định Luật “Phòng, chống tác hại của rượu, bia” quá chặt chẽ, không khả thi, ví như quy định cấm uống rượu bia nơi công cộng. Các cơ quan chức năng, nhà hoạch định chính sách cần xem xét, điều chỉnh các điều khoản phù hợp với thực tiễn.
  • Chiều nay (10/6), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có gặp để trao đổi với báo chí xung quanh một số vấn đề liên quan đến dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.