Luật sư trương thanh đức
-
Xung quanh chuyện Cục Thuế Hà Nội quyết định cưỡng chế hoá đơn Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật ANVI, cho rằng đã đủ yếu tố hình sự và cần phải xử lý nghiêm.
-
Luật sư Trương Thanh Đức đã có những phân tích pháp lý về vụ việc ông Lê Văn Chương - cổ đông của Công ty Cổ phần Hương Vang tố cáo ông Phạm Kinh Kha – nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty chiếm đoạt hàng hóa, tài sản của Công ty.
-
Trao đổi với Dân Việt về những vấn đề xoay quanh "siêu" doanh nghiệp vốn chủ 128.000 tỷ đồng "sống 3 không" suốt 4 năm (Không hoạt động tại trụ sở, không doanh thu, không dùng hóa đơn thuế), Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, trách nhiệm thuộc về cơ quan chức năng, nhưng khó để quy kết cụ thể cho từng đơn vị.
-
Luật sư Trương Thanh Đức nhận định, khi phát hiện ra gian lận, ngoài truy thu đủ số tiền, cần khởi tố một số vụ làm điểm để răn đe những người khác. Còn chỉ nếu nộp tiền phạt không thì vẫn còn nhiều trường hợp manh nha tái phạm.
-
Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc công ty luật Anvi cho rằng, có rất nhiều lí do cản trở doanh nghiệp thanh toán 100% bằng tiền mặt, trong đó, lí do lớn nhất chính là tâm lý và nền kinh tế tiền mặt.
-
Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng việc đề xuất dự thảo Nghị định 'Sản xuất tại Việt Nam' cho thấy Bộ Công Thương đã biết sửa sai cách tiếp cận vấn đề và quy định hiện hành.
-
Liên quan đến việc Lazada bị kiện vì tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng chủ sàn thương mại điện tử này không thể tránh khỏi liên đới. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa đủ thức tỉnh người tiêu dùng Việt Nam vì vẫn còn tư tưởng hám lợi, hám rẻ và cần thời gian thay đổi.
-
Thông tin về "DN một quý bị thanh tra 18 lần, kết quả chỉ phát hiện 4kg hoa quả không rõ nguồn gốc" khiến cộng đồng DN đặt câu hỏi về vai trò của thanh, kiểm tra. Đặc biệt, DN lo ngại tình trạng cán bộ lợi dụng thanh, kiểm tra để "ăn tiền", gây khó cho họ.
-
Theo luật sư Trương Thanh Đức, việc Quốc hội thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã "cắt" đi một "cánh tay" đắc lực của các công ty tài chính.
-
Câu chuyện Tổng thầu Trung Quốc "đòi" 50 triệu USD tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông rồi mới tiếp tục triển khai cùng với việc bị đội vốn hơn 200%, trễ hẹn 8 lần chạy tàu khiến người dân không khỏi bức xúc và hoài nghi về những khuất tất tại dự án.