Lực lượng 141 phạt được mấy chục tỉ đồng của người vi phạm giao thông trong 3 năm qua?

Ngọc Lương Thứ năm, ngày 18/09/2014 20:00 PM (GMT+7)
Trong 3 năm triển khai hoạt động, lực lượng 141 Công an TP. Hà Nội đã kiểm tra xử lý hơn 100 nghìn trường hợp vi phạm giao thông, phạt hành chính số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Bình luận 0

Đó là thông tin tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 141 của Công an TP. Hà Nội chiều 18.9. Ngoài kết quả xử lý người vi phạm giao thông, lực lượng 141 (gồm CSGT, Hình sự, Cơ động) đã phát hiện, bắt giữ hơn 3600 vụ, với hơn 4300 đối tượng có dấu hiệu tội phạm hình sự để bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Thu giữ 19 súng quân dụng, 300 viên đạn, 83 súng tự chế và 400 viên đạn, gần 800 dao kiếm các loại, hàng trăm bình xịt hơi cay, dùi cui điện...

img

Ảnh hoạt động của lực lượng 141 góp phần lớn việc giữ gìn an ninh trật tự đường phố..

Theo đánh giá của Công an TP. Hà Nội, hoạt động của lực lượng 141 đã góp phần giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn Hà Nội. Năm 2012, giảm 2,6% số vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 17% số vụ trọng án so với năm 2011; năm 2013 giảm 1,9% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 13,9% số vụ so với năm 2012.

Đáng chú ý là số vụ chống người thi hành công vụ giảm rõ rệt. Năm 2012, xảy ra 178 vụ chống người thi hành công vụ đến năm 2013 chỉ còn xảy ra 157 vụ, 6 tháng đầu năm 2014, xảy ra 60 vụ.

Công an TP. Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của lực lượng 141, là một số cán bộ chiến sĩ trẻ, định kỳ sau khi được thay thế, bổ sung do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, phần nào chưa đáp ứng được triệt để yêu cầu nhiệm vụ, quá trình kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan vi phạm hành chính chưa linh hoạt, gây bức xúc cho người vi phạm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem