Lực lượng ĐT Philippines "nát như tương" vì mất 4 trụ cột

Phạm Minh Thứ ba, ngày 27/11/2018 13:40 PM (GMT+7)
Tiền vệ Patrick Strauss buồn bã xác nhận phải chia tay ĐT Philippines và AFF Cup 2018.
Bình luận 0

“Thật không may, tôi phải bay trở lại Đức”, Patrick Strauss xác nhận rời tuyển Philippines trong một đoạn trao đổi trên mạng xã hội.

img

Tiền vệ Patrick Strauss (giữa) là cầu thủ đá trụ số 1 của ĐT Philippines.

Theo Patrick Strauss, cầu thủ này phải trở lại Đức khoác áo FC Erzgebirge Aue, đúng theo yêu cầu của đội bóng hạng Hai Đức này. Đây là tổn thất rất lớn với ĐT Philippines bởi Patrick Strauss là cầu thủ đá trụ rất tốt của HLV Eriksson suốt chiến dịch vòng bảng AFF Cup 2018.

Một ngày trước khi Patrick Strauss xác nhận chia tay AFF Cup 2018, một cầu thủ quan trọng khác cũng chia tay ĐT Philippines là Daisuke Sato. Hậu vệ cánh năng nổ và quan trọng của Azkals  này cũng phải trở về theo triệu hồi của đội bóng chủ quản, CLB Romania, Sepsi OSK.

Cả Patrick Strauss và Daisuke Sato đều là những cầu thủ quan trọng, đá chính tất cả các trận vòng bảng của ĐT Philippines, góp công lớn giúp đoàn quân của Eriksson giành vé bán kết ở bảng đấu rất khó với sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Như vậy, danh sách của tuyển Philippines cho 2 trận bán kết với ĐT Việt Nam chỉ còn 19 người. Trước Patrick Strauss và Daisuke Sato, Azkals đã mất thủ môn Neil Etheridge (trở lại làm nhiệm vụ ở CLB Cardiff City) và Luke Woodland vì chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem