Lực lượng Ukraine bị tấn công tơi bời ở Kursk, ông ng Zelensky vẫn nói mọi việc diễn ra theo kế hoạch

V.N (Theo RT, Le Monde) Thứ sáu, ngày 13/09/2024 10:39 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Ukraine tuyên bố việc mất lãnh thổ ở vùng Kursk là một phần trong chiến lược của ông để đánh bại Nga.
Bình luận 0
img

Tổng thống Ukraine nói ông không bị ảnh hưởng vì việc lực lượng Ukraine bắt đầu bị đẩy lùi ở Kursk. Ảnh: RT.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã  lên tiếng phát biểu giảm nhẹ nguy cơ cuộc phản công của Nga ở vùng Kursk, khẳng định rằng những gì đang xảy ra phù hợp với kế hoạch quân sự của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/9 đã công bố danh sách 10 khu định cư ở Kursk mà họ cho rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 ngày trước đó. Bộ cũng ước tính tổng số thương vong của Ukraine trong cuộc xâm nhập này lên đến hơn 12.500 quân.

Mặc dù cách đây chưa lâu ông Zelensky tuyên bố với truyền thông rằng Kiev dự định giữ lại vùng đất đã chiếm được ở Kursk trong tương lai gần, song hôm qua ông nói Ukraine không bị ảnh hưởng bởi dù bị đẩy lùi ở đó.

"Người Nga đã bắt đầu hành động phản công. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi," ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Kiev, song không nói rõ quy mô cuộc phản công của Nga.

Các báo cáo chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các binh sĩ Ukraine ra khỏi phần phía đông của một khu vực ở Kursk mà họ đã từng chiếm giữ.

Ông Zelensky cũng thúc giục phương tây cho phép tấn công tầm xa vào Nga. Washington hiện chỉ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở những vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga và một số khu vực biên giới Nga liên quan trực tiếp đến các hoạt động chiến đấu của Moscow. Song Kiev muốn được linh hoạt hơn để tấn công các sân bay quân sự của Nga và các mục tiêu quân sự khác xa hơn khỏi các tuyến đầu mà Ukraine cho rằng là rất quan trọng đối với cuộc xâm lược của Moscow. 

"Sự chậm trễ trong quá trình này dẫn đến việc Nga di chuyển các mục tiêu quân sự này sâu hơn vào lãnh thổ Nga," ông Zelensky nói tại họp báo.

Ukraine đã đưa hàng ngàn binh sĩ vào Kursk hôm 6/8 trong một cuộc tấn công qua biên giới lớn nhất mà Kiev thực hiện trong cuộc xung đột đang tiếp diễn với Nga.

Các quan chức ở Kiev đã đưa ra một số lý do cho cuộc xâm nhập ở Kursk: Có thể Ukraine muốn bắt các binh sĩ Nga để trao đổi tù nhân, gây sợ hãi cho xã hội Nga, làm bẽ mặt Tổng thống Vladimir Putin, buộc Moscow phải điều động lại quân từ mặt trận Donbas, và chiếm lãnh thổ Nga có thể được sử dụng như một quân bài trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng.

Chiến dịch này được cho là một phần của "kế hoạch chiến thắng" bí mật mà Zelensky đã nói rằng ông sẽ trình bày cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Washington được cho là sẽ cung cấp các khả năng quân sự cần thiết để thực hiện điều đó, ông thêm vào.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thăm Kiev vào hôm 11/9. Theo Wall Street Journal, ông và người đồng cấp Anh David Lammy đã gặp gỡ lãnh đạo Ukraine để thảo luận về "cách tốt nhất để định nghĩa chiến thắng của Ukraine".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem