Lục quân Mỹ
-
Hai lực lượng quân đội tách bạch rõ ràng của Mỹ này lại thường bị đánh đồng và ít có sự phân biệt một cách rõ ràng và thường được gọi là "quân Mỹ" một cách chung chung.
-
Kể từ khi xuất hiện trong Chiến tranh Thế giới thứ 1, cho đến nay máy bay luôn đóng vai trò quyết định thành hay bại của nhiều cuộc chiến.
-
Cuộc Không kích Doolittle vào ngày 18.4.1942 là cuộc không kích đầu tiên được Mỹ thực hiện nhắm vào đảo chính của Nhật Bản (Honshu) trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
-
Nhờ liên tục tham gia các đợt huấn luyện phối hợp tác chiến, sự gắn kết và năng lực chiến đấu của các binh sĩ Mỹ được cải thiện đáng kể. Điều này vô hình chung tạo nên sức mạnh tổng thể của Quân đội Mỹ.
-
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ đã xây dựng và triển khai tên lửa phòng không Nike Hercules mang theo đầu đạn hạt nhân tại hàng chục địa điểm trên khắp nước Mỹ và ở nước ngoài. Trong trường hợp Chiến tranh Lạnh biến thành “chiến tranh nóng”, Mỹ sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân từ trên không bằng vũ khí hạt nhân từ mặt đất.
-
Cả ARPA và Lục quân Mỹ đều cho rằng máy bay Model 500P của Hughes, hay còn được gọi là "Số 1 thầm lặng", là thiết kế hứa hẹn nhất. Sau khi kiểm tra một chiếc Model 500P đã hoàn thành, CIA đã đồng ý chọn loại trực thăng này. “Số 1 thầm lặng” có bộ cánh quạt chính 5 cánh so với 4 cánh của trực thăng OH-6.
-
Các xe Stryker của lục quân Mỹ gặp sự cố dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng khi đang hành quân ở Litva, khiến 13 người nhập viện.
-
Chiến tranh Việt Nam, có lẽ là cuộc chiến có số tướng Mỹ bỏ mạng nhiều nhất và nguyên nhân cái chết của họ cũng kỳ bí như cách cuộc chiến này bắt đầu.
-
Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.
-
Chiến trường Việt Nam vốn được đánh giá là không phù hợp với tác chiến xe tăng quy mô lớn và Mỹ đã quá chủ quan khi tin vào điều đó.