Lục quân Mỹ
-
Ngày 29/4/1975, hai lính Mỹ cuối cùng thiệt mạng tại Việt nam khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sân bay Tân Sơn Nhất.
-
Nếu không tính đến các cấp sĩ quan chỉ huy có thể phục vụ ở Việt Nam nhiều năm liên tiếp, lính nghĩa vụ của Mỹ phải tham chiến ở chiến trường này không quá lâu.
-
Mặc dù có phương tiện thông tin liên lạc hiện đại nhất thời điểm bấy giờ, tuy nhiên Quân đội Mỹ cùng các nước chư hầu khi tác chiến ở Việt Nam cũng không tránh khỏi trường hợp... bắn nhầm lẫn nhau.
-
Dưới đây là 5 siêu vũ khí đã bị khai tử nhưng nếu tiếp tục tồn tại, chúng có thể đem đến những thay đổi không nhỏ trong cách thức tổ chức lực lượng và tác chiến trên thế giới.
-
Vào đầu thập niên 1980, Lục quân Mỹ đã thực hiện một bước táo bạo khi quyết định trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams mới nhất đạn xuyên giáp làm bằng uranium, nguyên tố tự nhiên nặng nhất trên Trái đất; biến xe tăng M1 Abrams thành siêu vũ khí Mỹ.
-
Quân chủng Lục quân Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí vô cùng tối tân, bao gồm 5 "bảo bối" được ưa chuộng bậc nhất dưới đây.
-
Hải quân và Lục quân Mỹ đã tuyển dụng trên 10.000 phụ nữ làm nhà phân tích mật mã để giải mật mã của kẻ thù trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cũng giống như ở Anh, câu chuyện về những phụ nữ này hầu như không ai biết tới.
-
Mỹ từng bày tỏ ý định triển khai siêu đại bác có tầm bắn gần 2.000km tới khu vực biển Đông. Ngày 21/2/2019, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper đã giải thích với các phóng viên về việc này.
-
Khoảnh khắc sinh tử của những người lính trên chiến trường, được mô tả một cách chân thật qua những bức ảnh hiếm hoi về Chiến tranh Thế giới thứ 2