Lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn giành HCĐ thế giới

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 23/11/2015 17:00 PM (GMT+7)
Rạng sáng qua (22.11, giờ Việt Nam), lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã giành Huy chương Đồng (HCĐ) hạng 56kg nam giải vô địch thế giới (VĐTG) 2015 đang diễn ra ở Mỹ.
Bình luận 0

Phía trước, cử tạ Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng hoàn thành mục tiêu giành 3 suất chính thức dự Olympic 2016 thông qua giải đấu này. Nhưng khả năng có huy chương Thế vận hội thì còn bỏ ngỏ…

img

VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn. Ảnh: I.T

Trong một cuộc trò chuyện với NTNN mới đây, khi được hỏi về mục tiêu giành 1-2 huy chương Olympic 2016 của thể thao Việt Nam (TTVN), Giáo sư Dương Nghiệp Chí – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT nhận định: “Các môn đòi hỏi thể hình, sải tay dài như điền kinh, bơi… hay các môn tập thể như bóng chuyền, bóng đá… đều rất khó với TTVN. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào các môn Olympic cơ bản khác như bắn súng (Hoàng Xuân Vinh), cử tạ (Thạch Kim Tuấn)…”.

Cần nhớ, ở giải VĐTG 2014 diễn ra cách đây 1 năm tại tại Almaty (Kazakhstan), lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã đạt tổng cử 296kg (135kg cử giật, 161kg cử đẩy) – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Thông số đó bằng với thông số của Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) và Tuấn chỉ “rơi vàng” do nặng hơn đối thủ… 40g (55,75kg so với 55,71kg).

Nhưng tới rạng sáng qua, Tuấn đã không thể vượt qua chính mình, thậm chí còn tụt lùi khá xa. Thành tích tổng cử của Tuấn là 287kg (130kg cử giật, 157kg cử đẩy), hơn tổng cử so với vận động viên (VĐV) xếp thứ 4 là Nestor (Philippines) 5kg. Hai VĐV giành HCV và HCB lần lượt là Om Yun Chol (tổng cử 302kg, cân nặng 55,78kg), Wu Jingbiao (Trung Quốc, tổng cử 302kg, cân nặng 55,93kg). Có ai đó sẽ cho rằng sở dĩ thành tích của Tuấn sa sút là do anh chưa bình phục chấn thương gối và lưng. Nhưng nhìn vào thông số của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tuấn lúc này đủ để thấy anh sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan nếu muốn tái lập thành tích HCB mà “đàn anh” Hoàng Anh Tuấn từng làm được tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Cũng tại giải cử tạ VĐTG rạng sáng qua, Vương Thị Huyền (hạng 48kg nữ) đã thể hiện phong độ ấn tượng để giành HCB với tổng cử 194kg (85kg cử giật, 109kg cử đẩy), xếp sau Huihua (Trung Quốc, 298kg). Tín hiệu vui là kết quả nói trên của Huyền tốt hơn thành tích tổng cử 290kg mà chị đạt tới để giành HCV giải vô địch châu Á tháng 9.2015 vừa qua.

Giải cử tạ VĐTG sẽ khép lại ngày 28.11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem