Lục Xuân Hưng 'bể kèo' sang Thái Lan khoác áo Trat FC?

Thứ sáu, ngày 20/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
Trung vệ sinh năm 1995 được cho rằng sẽ gia nhập đại diện Thai League 1 ở mùa giải 2019, song thương vụ chưa được đôi bên xác thực.
Bình luận 0

Theo thông tin từ GOAL Thái Lan vào sáng 16/12, trung vệ Lục Xuân Hưng sẽ gia nhập Trat FC (Thai League 1) từ mùa giải 2020. 

Tuy nhiên trong một chia sẻ mới nhất, một nhà môi giới tham gia vào thương vụ này xác nhận, mọi chuyện có thể đã gãy đổ do đàm phán bất thành. Phía CLB Thanh Hóa, đứng đầu là bầu Đệ, đã từ chối nhả người. 

img

Lục Xuân Hưng chơi rất hay ở V.League 2018 nhưng chấn thương khiến anh gần như mất trọn mùa giải kế tiếp

Nhân vật này cũng tiết lộ phía CLB Thái Lan vẫn đang giữ ý định tìm kiếm một cầu thủ Việt Nam khác cho suất ASEAN còn trống. Thậm chí họ còn đề ra tiêu chí cho người được chọn là "cầu thủ trẻ và hàng tuyển". 

Lục Xuân Hưng sinh năm 1995 tại Sơn La, nhưng học bóng đá và phát triển sự nghiệp tại Thanh Hóa. Anh từng khoác áo U19, U23 và ĐTQG Việt Nam. Cuối năm 2018, trung vệ cao 1m83 này từng nằm trong thành phần ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup lịch sử. 

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Xuân Hưng không may bị đứt dây chằng, khiến bản thân phải mất gần 9 tháng chữa trị.  

Xuân Hưng đáp ứng tiêu chí "trẻ tuổi" và "tuyển thủ QG" do phía CLB Thái Lan đề ra. Việc anh được chào mời sang Thai League không gây ngạc nhiên. Bởi Thanh Hóa đang có dấu hiệu khủng hoảng "thừa" trung vệ.

Ngoài Xuân Hưng, trong tay HLV Fabio Lopez vẫn còn nhiều lựa chọn như Minh Tùng, Văn Đại, Văn Lợi, Hữu Lâm, Văn Sáu hay tân binh Louis Ewonde - một trong những cầu thủ phòng ngự tốt nhất V.League 2019. 

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem