Vì sao Quang Hải từ chối trở thành đồng đội của "Messi Thái" tại Nhật Bản?

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 20/12/2019 09:10 AM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã từ chối cơ hội gia nhập đội bóng của Nhật Bản - Consadole Sapporo.
Bình luận 0

Cụ thể, Hà Nội FC đã nhận được lời đề nghị của CLB Consadole Sapporo về việc chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch V.League 2019 đã từ chối đội bóng đang thi đấu tại J-League 1. Họ quyết định giữ Quang Hải ở lại cho các mục tiêu của đội bóng trong tương lai phía trước.

img

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Theo đó, Hà Nội FC đã tham khảo ý kiến của Quang Hải với lời đề nghị này, bản thân Quang Hải cũng tỏ ra rất vui với lời đề nghị của Consadole Sapporo, tuy nhiên anh cho rằng đây chưa phải thời điểm để xuất ngoại và vẫn muốn cùng Hà Nội FC chinh phục các danh hiệu mùa tới.

Consadole Sapporo là đội bóng nổi tiếng của Nhật Bản. Trong đội hình của đội bóng này còn có một ngôi sao Đông Nam Á khác là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin. Mùa giải vừa qua, Sapporo chỉ kết thúc ở vị trí thứ 10 tại J-League 1 dù đã có khởi đầu tương đối tốt ở những vòng đấu đầu tiên.

Trong quá khứ, tiền đạo số 1 lịch sử ĐT Việt Nam là Lê Công Vinh cũng từng khoác áo đội bóng này vào năm 2013. Anh ghi được 2 bàn thắng sau 9 trận ở giải Hạng Nhất Nhật Bản thời điểm ấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem