Lùm xùm giá nước, Shark Liên mạnh tay thưởng đội tuyển nữ sau chiến thắng Thái Lan?

Huyền Anh Thứ hai, ngày 09/12/2019 13:47 PM (GMT+7)
Giữa ồn ào giá nước sông Đuống cõng lãi vay ngân hàng, Shark Liên vẫn “mạnh tay” tặng thưởng nửa tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Bình luận 0

Tối qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chiến thắng vô cùng thuyết phục đội tuyển nữ Thái Lan tới tỉ số 1-0 để giành huy chương vàng SEA Games 30. Đây là lần thứ 6 các cô gái vàng của Việt Nam lên ngôi vô địch tại đấu trường Đông Nam Á.

Ngay sau thắng lợi này, rất đông người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân cũng không ngừng gửi quà và tiền thưởng cho các cầu thủ. Trong số đó, bà ngoại Shark Liên (Đỗ Thị Kim Liên) cũng khích lệ tinh thần cho các cô gái bằng số tiền nửa tỷ đồng.

img

Theo chia sẻ của bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) trên trang cá nhân, bà Liên bày tỏ niềm vui mừng trước chiến thắng của đội nhà.

Shark Liên viết, "Chúc mừng các cô gái vàng của bóng nữ Việt Nam.

Bằng việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 30, các em, các cháu tiếp tục truyền cảm hứng tới cho phụ nữ Việt Nam về sự kiên cường, lạc quan vượt qua mọi khó khăn để giành chiến thắng.

Một lần nữa, xin chúc mừng các em, các cháu".

"Nội dung admin cập nhật: Để động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và giúp các bạn tiếp tục truyền cảm hứng tới cộng đồng, bà ngoại Đỗ Liên dành phần thưởng trị giá 500 triệu đồng tiền mặt tới các cô gái vàng", Shark Liên thông tin trên trang cá nhân.

Trước đó, ngay sau khi trận chung kết môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã "vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt".

Đồng thời, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - ông Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng tặng thưởng cho thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỉ đồng. Cá nhân ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games tuyên bố thưởng 1,5 tỉ đồng từ tiền cá nhân.

Trong ngày 8/12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát đi thông báo thưởng 500 triệu đồng nếu tuyển nữ Việt Nam chiến thắng Thái Lan vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 30", thông báo của BIDV cho hay.

Tối 8/12, ngay khi vừa kết thúc trận đấu, Tập đoàn Hưng Thịnh, một doanh nghiệp BĐS tại Tp.HCM phát đi thông báo, thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển Thái Lan và xuất sắc giành Huy chương Vàng ở SEA Games 30.

"Với sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm và chiến đấu không biết mệt mỏi, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch. Đây cũng chính là sự động viên tinh thần kịp thời của Tập đoàn Hưng Thịnh dành cho bóng đá nữ nước nhà", thông báo của đơn vị này ghi rõ.

Một số doanh nhân như Lê Văn Kiểm (Chủ tịch Golf Long Thành) thưởng 1 tỉ đồng; doanh nhân Lê Hoài An 200 triệu đồng; bà Lê Hoàng Diệp Thảo 100 triệu đồng cho đội tuyển và riêng 50 triệu đồng cho cá nhân cầu thủ vàng Hải Yến.

Theo thống kê chưa chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 10 tỉ đồng tiền thưởng từ nhiều đơn vị, cá nhân.

Liên quan đến bà Đỗ Thị Kim Liên, từ tháng 10/2019, dư luận ồn ào về dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống do bà Liên làm Chủ tịch HĐQT. Theo đó, khi được UBND Tp. Hà Nội chấp thuận giá nước tạm tính lên tới 10.246 đồng/m3 nước, gấp đôi so với các nhà cung cấp khác, thậm chí đắt hơn cả giá nước bán lẻ bậc 1 trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, thông tin từ Sở tài chính Hà Nội về việc mỗi m3 nước sông Đuống "cõng" 2.003 đồng lãi vay khiến người dân không khỏi bất bình.

img

Bà Đỗ Thị Kim Liên

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lên tiếng về vấn đề này. Theo ông Chung, cơ cấu giá nước sạch trên địa bàn TP. Hà Nội chỉ gồm 5 nội dung: Giá của một khối nước được sản xuất; giá liên quan đến vận chuyển; giá của quản trị, quản lý; lãi suất 5% và cuối cùng là liên quan đến thất thoát 25%. "Một phát biểu rất sai lầm, cuối cùng để cả dư luận hiểu lầm, đó là tiền (lãi vay) người dân phải chịu trong giá nước là 2.003 đồng/m3", ông Chung nói.

Trong khi đó, tại Phụ lục đính kèm tờ trình số 9068 ngày 27/12/2018 của liên ngành TP. Hà Nội (Tờ trình đề nghị phương án cấp bù tạm thời khi dự án Nhà máy nước sông Đuống đi vào hoạt động) đã giải trình rõ các khoản chi phí khi tính giá nước của Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Cụ thể, giá nước sạch sông Đuống bao gồm chi phí sản xuất (chi phí vật tư trực tiếp, chi phí công nhân trực tiếp, chi phí sản xuất chung); chi phí quản lý (quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay bình quân, thuế tài nguyên, phí dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp); chi phí bán hàng; tổng chi chí sản xuất kinh doanh nước sạch; lợi nhuận định mức. Trong đó ghi rõ, chi phí lãi vay bình quân được tính vào giá nước là 2.003 đồng/m3.

Giữa lùm xùm về giá nước, Shark Liên cũng đã chính thức rời ghế Tổng giám đốc của Công ty CP Nước mặt Sông Đuống và nhường vị trí cho ông Tạ Đức Hoàng, sinh năm 1980. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem