Lương Xuân Trường lỡ hẹn SEA Games 2017?

Chính Minh Thứ năm, ngày 08/06/2017 14:47 PM (GMT+7)
Hơn 2 tháng nữa, môn bóng đá nam SEA Games 2017 sẽ khởi tranh tại Malaysia. Lúc này, VFF đang tích cực đàm phán để tiền vệ “nhạc trưởng” Xuân Trường có thể cùng U22 Việt Nam dự ngày hội thể thao khu vực…
Bình luận 0

Sáng nay, lại lễ công bố trận đấu giao hữu quốc tế giữa U22 Việt Nam và đội tuyển các ngôi sao K.League (Hàn Quốc), ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình đàm phán với CLB Gangwon (Hàn Quốc) để Xuân Trường dự SEA Games 2017.

img

VFF đang nỗ lực đàm phán với CLB Gangwon để Xuân Trường có thể sát cánh cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 2017. Ảnh: I.T

Ông Tuấn nói: “Trong thời gian đội U20 Việt Nam dự U20 World Cup, chúng tôi đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và Gangwon - câu lạc bộ chủ quản của Xuân Trường. Do khoảng thời gian từ 29.7 đến khi SEA Games diễn ra (khoảng giữa tháng 8 – PV), K.League đang ở giai đoạn cạnh tranh quyết liệt cuối mùa nên để làm sao hài hòa được lợi ích của CLB Gangwon và bóng đá Việt Nam cũng rất khó khăn”.

img

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF (ngoài cùng bên phải) trao tặng cờ lưu niệm và ào thi đấu của đội tuyển Việt Nam cho ông Han Oung Soo – Tổng thư ký K.League. Ảnh: VFF

Theo ông Tuấn, do thời gian qua Xuân Trường gặp chấn thương và phải cố gắng hồi phục nên CLB cũng rất sốt ruột, muốn Xuân Trường đóng góp nhiều hơn cho CLB: “Chúng tôi cơ bản đạt được thỏa thuận Xuân Trường sẽ khoác áo U22 Việt Nam dự vòng loại bảng I giải U23 châu Á diễn ra từ 19 đến 23.7 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và các ngôi sao K.League tối 29.7, Xuân Trường khó có thể tham dự”, ông Tuấn cho hay.

Mong muốn của VFF là Xuân Trường có thể tập trung cùng U22 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng tập huấn tại Hàn Quốc (từ 30.7 đến 118, thi đấu 3 trận giao hữu tại đây), sau đó cùng đội U22 bay thẳng sang Malaysia dự SEA Games: “Cái khó là SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA và CLB không có trách nhiệm phải nhả quân”.

Trở lại với trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với các ngôi sao K.League, ông Han Oung Soo – Tổng thư ký K.League cho biết: “Thời điểm sang Việt Nam giao hữu, K.League vẫn đang diễn ra nhưng chúng tôi sẽ mang tới những cầu thủ xuất sắc nhất do người hâm mộ K.League bỏ phiếu bình chọn. Các tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc đang thi đấu ở nước ngoài thì không thể tham dự. Với những tuyển thủ đang thi đấu trong nước, chúng tôi sẽ mời sang Việt Nam”.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF: “Ngày 8.7  sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 2017. Từ khi biết kết quả bốc thăm cho tới ngày khởi tranh SEA Games chỉ còn hơn 1 tháng nên VFF đã quyết định chủ động trong kế hoạch tập huấn, giúp các tuyển thủ có cơ hội hoàn thiện tốt nhất về lối chơi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem