Lý do phú quốc bị ngập

  • Ông Mai Văn Huỳnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, hơn 8.000 nhà dân bị ngập là những hộ từ nơi khác đến đây mua đất cách đây 10 năm. Họ sinh sống trong ngõ ngách, thung lũng, vùng sâu nên khi xảy ra ngập, những hộ này bị chia cắt.
  • Ngành chức năng huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho rằng, trong thời gian diễn ra ngập lụt, có thông tin, hình ảnh thiếu chuẩn xác lan truyền nhanh trên mạng xã hội quá mức làm người dân, khách du lịch hoang mang, lo sợ và nhiều nhận định ban đầu mang tính chủ quan về nguyên nhân ngập nước làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nơi đây.
  • Ao hồ tự nhiên bị san lấp, xây dựng lấn chiếm, hệ thống thoát nước không còn phù hợp với mật độ dân cư đông, mưa lớn kỷ lục...là các nguyên nhân gây ra vụ ngập lịch sử ở Phú Quốc trong vài ngày qua.