Lý do tạm đình chỉ vụ án người đàn ông bị nhóm "giang hồ" truy sát

Chí Tâm Thứ bảy, ngày 16/05/2020 12:32 PM (GMT+7)
Công an điều tra từng khởi tố vụ án hình sự người đàn ông bị nhóm giang hồ truy sát dẫn tới thương tích 42%. Sau một thời gian, vụ án tạm đình chỉ vì thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng.
Bình luận 0

Ngày 16/5, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đơn vị này đã gửi thông báo về việc tạm đình chỉ vụ án hình sự xảy ra ở quán Ốc Xinh, phường Tân Hưng đối với bị hại là anh N.T.H. (ngụ quận 7). Lý do tạm đình chỉ vụ án là thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng.

Theo điều tra, ngày 6/5/2019, anh H. đi ăn cùng vợ con mình và trở về nhà ở chung cư quận 7, TP.HCM. Lúc này, 1 người bạn gọi điện rủ anh H. tới nhậu ở quán Ốc Xinh, đường D4, phường Tân Hưng, quận 7.

Anh H. đi tới nơi thì thấy người bạn cùng anh trai mình đang cự cãi với chủ quán và nhân viên quán nhậu. Anh vội vào can ngăn thì bị chủ quán cùng nhân viên xông vào đánh. Quá hoảng sợ, anh H. cùng anh trai và người bạn vội chống trả rồi bỏ chạy về chung cư gần đó lánh nạn. Trong quá trình này, anh H. bị nhóm người chủ quán đánh vào đầu, tay, chân.

Clip vụ anh H. bị nhóm "giang hồ" truy sát.

Tuy nhiên, nhóm "giang hồ" tiếp tục cầm hung khí đuổi theo. Lúc này, vợ anh H. phát hiện nên vội cầu xin nhóm tha cho chồng mình. Nhóm "giang hồ" không chịu mà tiếp tục đuổi đánh anh H. khiến anh phải bỏ chạy ra ngoài đường hô hoán cầu cứu thì mới dừng tay.

Sau đó, anh H. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện với thương tích nặng. Qua điều trị, anh H. bị thương tật với tỷ lệ 42%, gia đình đã trình báo công an.

Anh H. và gia đình đã cung cấp hình ảnh camera an ninh nhóm giang hồ truy sát mình cho công an. 

Lý do vụ người đàn ông bị nhóm "giang hồ" truy sát thương tích 42% bị tạm đình chỉ - Ảnh 2.

Lý do vụ người đàn ông bị nhóm "giang hồ" truy sát thương tích 42% bị tạm đình chỉ - Ảnh 3.

Hình ảnh nhóm "giang hồ" cầm hung khí truy sát anh H. được camera ghi lại.

Công an quận 7 đã vào cuộc, triệu tập nhiều người liên quan và khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, sau một thời gian khởi tố vụ án, công an lại thông báo cho anh H. về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với lý do "thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng".

Khi nhận được thông báo trên, anh H. tỏ ra bức xúc vì các đối tượng "giang hồ" truy sát anh đều được camera ghi lại và xác định được kẻ cầm đầu, chủ mưu.

"Tôi bị truy sát thương tích đến 42%, giờ còn bị ảnh hưởng rất nặng. Tôi đã cung cấp một số thông tin và danh tính về người chủ mưu, trực tiếp chém tôi nhưng không hiểu sao công an lại tạm đình chỉ điều tra vì không tìm được đối tượng" - anh H. cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem