Lý Hoàng Nam xin rút... vì tiền, Tổng cục Thể dục Thể thao lên tiếng

PV Thứ sáu, ngày 17/02/2023 19:10 PM (GMT+7)
Sáng 17/2, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã tổ chức buổi họp giải đáp những thắc mắc xoay quanh mâu thuẫn giữa ĐT Quần vợt Việt Nam và Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF).
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực xoay quanh mâu thuẫn giữa ĐT quần vợt Việt Nam với VTF sau thất bại trước Indonesia tại vòng play-offs Davis Cup nhóm II thế giới. Tâm điểm là việc tay vợt nam số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam xin không tham dự SEA Games 32.

Mâu thuẫn giữa 2 bên đến từ nhiều nguyên nhân, chính vì vậy, sáng ngày 17/2, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn quần vợt Việt Nam, CLB Hải Đăng - đơn vị chủ quản của Lý Hoàng Nam, Trung tâm TDTD TPHCM - Đơn vị chủ quản ĐT Quần vợt Việt Nam đã có buổi họp để tháo gỡ vướng mắc.

Lý Hoàng Nam xin rút... vì tiền, Tổng cục Thể dục Thể thao lên tiếng - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT tại buổi họp (bên trái).

Buổi họp kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ để yêu cầu các bên làm rõ trách nhiệm và giải quyết vướng mắc trong vụ việc này. Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT khẳng định: "Việc Lý Hoàng Nam xin không tham dự SEA Games và ĐTQG không liên quan đến vấn đề kinh phí. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ Hoàng Nam hay phía CLB Hải Đăng.

Không có chuyện Lý Hoàng Nam đề đạt vấn đề tiền thưởng để thi đấu SEA Games. Việc tay vợt này xin rút khỏi đội tuyển ở giải đấu sắp tới chỉ nhằm mục đích tập trung cho vấn đề thăng hạng trên bảng xếp hạng ATP. Lý Hoàng Nam vẫn hoàn toàn có thể tham gia ĐT Quần vợt Việt Nam tại ASIAD và các giải đấu quốc tế khác trong tương lai".

Lý Hoàng Nam xin rút... vì tiền, Tổng cục Thể dục Thể thao lên tiếng - Ảnh 2.

Ông Đoàn Thanh Tùng - Tổng thư ký VTF (bên trái) và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (bên phải).

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Phấn cũng cho biết những hiểu lầm giữa Trung tâm TDTD TP.HCM, Công ty Hải Đăng với VTF nằm ở vấn đề trao đổi và giao tiếp thông tin không xuyên suốt nên dẫn đến sự việc không như mong muốn. Đồng thời, ông yêu cầu tất cả các bên cần phải làm rõ trách nhiệm của mình trong từng khâu khi tập trung đội tuyển để tham dự các giải đấu quốc tế.

Mới đây, Lý Hoàng Nam đã phải dừng bước ở vòng một Challenger 100 Chennai tại Ấn Độ. Trong năm 2023, tay vợt số 1 Việt Nam đặt mục tiêu tham dự các giải Challenger, tích luỹ điểm số để hướng tới tham dự vòng loại Grand Slam Roland Garros tại Pháp vào tháng 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem