Ly kỳ câu chuyện Incheon United tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 28/04/2016 18:00 PM (GMT+7)
Đêm trước ngày bước sang tuổi 21, đại diện của Xuân Trường đột nhiên yêu cầu anh thu dọn đồ đạc để về Việt Nam gấp. Mặt Xuân Trường tối sầm lại và lủi thủi về phòng. Anh không ngờ rằng, các đồng đội của mình đã bí mật tổ chức một lễ sinh nhật đầy bất ngờ.
Bình luận 0

Đêm ngày 27.4, trên đường trở về nhà sau bữa tối cùng với các cầu thủ, cầu thủ Cho Byung Kuk và cầu thủ Kwak Song Uk đã cố tình rủ Lương Xuân Trường đi uống cà phê. Và trong khoảng thời gian đó, các cầu thủ còn lại của Incheon United đã bí mật chuẩn bị một buổi sinh tiệc sinh nhật bất ngờ cho Trường ngay đêm trước ngày sinh của anh. Chỉ một buổi tiệc bất ngờ thôi thì sẽ không thú vị lắm, vì thế họ đã bí mật đặt thêm một camera nữa. Đó chính là “Camera ẩn cho Xuân Trường”.

img

Các cầu thủ Incheon United đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa cho Xuân Trường.

Còn các nhân viên công ty quản lý của Xuân Trường đợi Trường ngay trước cửa nhà với một vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ngay sau khi Trường xuất hiện, họ bảo rằng “Có việc đột xuất, nên Trường phải bay ngay cùng họ về Việt Nam gấp.” Để Trường khỏi nghi ngờ, họ còn chuẩn bị cả một vali hành lý. Lúc này vẻ mặt của Trường tối sầm lại. Họ giục Trường chạy vào nhà lấy hộ chiếu để xuất phát ngay.

Lúc này, bên trong phòng buổi tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đội chuẩn bị buổi tiệc và máy quay lén gồm có Song Si Woo, Lee Hyun Song, Kwak Song Uk, Won Dong Geun, Kim Tae Hun, Park Byung Hyun và các nhân viên công ty quản lý. Và thế Trường đi vào trong phòng tối. Các đồng đội của anh nín thở để chuẩn bị cho buổi tiệc đầy bất ngờ bắt đầu. Trường xúc động đến mức nước mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn cười tươi. Lúc này từng cầu thủ một đã đến ôm lấy Trường.

Trường bảo rằng “từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ phải nghe một lời nói dối độc đến thế” và cười rạng rỡ. Trường cũng được nhận quà là giày từ hãng giày Adidas Hàn Quốc và nước hoa từ những người đồng đội tặng. Với ý nghĩa rằng bạn đã trở thành người lớn thực sự trong ngày lễ trưởng thành, nên họ đã quyết định tặng anh nước hoa. Và có lẽ 9 giờ tối ngày 27 tháng 4 năm 2016 sẽ là một trong những khoảnh khắc không thể quên được của Xuân Trường.

img

Xuân Trường bước vào phòng mà không hề biết bất ngờ sắp xảy ra.

Buổi sinh nhật ý nghĩa do các đồng đội tổ chức chắc chắn sẽ giúp Xuân Trường quên đi những phiền muộn khi vừa dính chấn thương và bỏ lỡ trận đấu thuộc R.League giữa Incheon United và Seongnam FC. Trước trận ấy, HLV Kim Do Hoon đã tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Xuân Trường. Và cựu cầu thủ HAGL đã thật thà kể lại rằng: “Tôi không được khỏe lắm. Sau trận đấu giải R.League tôi có bị chấn thương nhẹ. Tôi có cảm giác toàn thân cứng và nặng hơn. Tôi bắt đầu luyện tập ở đội 1 với một ý chí rất quyết tâm nhưng tôi đã thực sự rất vất vả. Vì thế, thật khó để có thể ra trận và thật lòng thì sức khỏe của tôi không được ổn lắm”.

img

Xuân Trường mở những món quà mà đồng đội tặng.

Ngay sau đó, HLV Kim Do Hoon đã gạch tên Xuân Trường khỏi danh sách đội hình ra sân ở trận gặp Seongnam FC ngày 26.4, thậm chí còn yêu cầu trợ lý đưa anh đi khám chấn thương hông nhưng rất may là không có tổn thương nào nghiêm trọng và cho đến ngày hôm qua, Trường đã hết đau. Từ khi có mặt ở Hàn Quốc, Xuân Trường mới chỉ tham dự 2 trận đấu tại R.League, chứ chưa có cơ hội cùng Incheon United ra sân thi đấu tại K.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem