Mầm xanh

  • Đến nay, Pả Vi là xã duy nhất của huyện vùng cao núi đá Mèo Vạc (Hà Giang) về đích nông thôn mới (NTM). Với những kết quả đạt được, xã đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí, trong đó, tiêu chí số 10 về thu nhập được đặc biệt quan tâm.
  • Ngày nay, tết không còn đem lại nhiều háo hức bởi sự no đủ gần như “bão hòa” về “miếng cơm, manh áo”. Nhưng, những giá trị tinh thần của đời sống nông nghiệp vẫn có sức sống trường tồn, khi ta gieo những mầm xanh xuống đất lành giữa mùa xuân này.
  • Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết những gì thể hiện trên clip bảo mẫu ở cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ chỉ mới là một phần.
  • Tại cơ quan công an, hai bảo mẫu có liên quan đến bạo hành trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh đã thành khẩn khai báo với cán bộ điều tra.
  • Theo bác sĩ Vũ Quang, nếu bị đánh vào các bộ phận hiểm như đầu, ngực, cổ, bụng,... có thể cướp tính mạng của bé.
  • Các trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau nhiều lần bị các bảo mẫu tại cơ sở này bạo hành, đánh đập dã man.
  • Tốt nghiệp cử nhân kế toán, đang có công việc ổn định, Nguyễn Thị Phương Lan (1984) bất ngờ bỏ ngang để về quê ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thuê đất cát làm trang trại. Sau 3 năm quăng quật với cát, cô gái trẻ đã biến vùng đất bạc màu thành một trang trại hữu cơ “siêu sạch” bốn mùa rau xanh, quả ngọt... mỗi năm thu lãi đều đặn hàng trăm triệu đồng.