Trẻ bị bảo mẫu đánh đập dã man: “Bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề”

Dương Thanh – Ngọc Phạm Thứ hai, ngày 27/11/2017 20:55 PM (GMT+7)
Các trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau nhiều lần bị các bảo mẫu tại cơ sở này bạo hành, đánh đập dã man.
Bình luận 0

img

 Các bé được UBND quận 12 đưa đến Bệnh viện đa khoa quận 12 thăm khám tổng quát

Chiều 27.11, UBND quận 12, TP.HCM đã tổ chức khám tổng quát cho 36 trẻ theo học tại cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh tại Bệnh viện Đa khoa quận 12.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thực hiện thăm khám các bé và hỏi thêm thông tin từ phụ huynh xem bé có biểu hiện gì về bất thường về tâm lý không. Tính đến 16h cùng ngày, có 8 bé đã được các bác sĩ thăm khám.

Một bác sĩ trực tiếp thăm khám các trẻ cho biết trong số 8 bé được khám tổng quát thì có 1 bé có vết bầm trên người. 7 trường hợp còn lại bình thường. Tuy nhiên, có nhiều bé khóc quấy, tâm lý bị ảnh hưởng.

“Rõ ràng việc các bảo mẫu bạo hành trẻ như trong clip báo Tuổi Trẻ đăng tải thì thì tinh thần các cháu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó, tôi yêu cầu các phụ huynh nên theo dõi các bé nếu có biểu hiện bất thường thì đưa đến cơ sở y tế ngay”, vị bác sĩ này nói.

Lúc đưa con gái (20 tháng tuổi - được gửi tại trường Mầm Xanh) đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám chị Phạm Thị Mỹ Lan (26 tuổi, quê An Giang) như đứng ngồi trên đống lửa khi thấy con gái liên tục khóc, hoảng sợ. “Được bác sĩ thông báo, con tôi không có bị chấn thương nào tôi thở phào nhẹ cả người. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu tôi phải thường xuyên theo dõi sức khỏe con, đặc biệt là tâm lý của bé”, chị Lan nói.

img

Theo bác sĩ thăm khám, việc hành hạ như trong clip báo đăng tải thì rõ ràng các bé bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Theo chị Lan, cả hai vợ chồng đều làm công nhân và thuê trọ gần điểm giữ trẻ Mầm Xanh nên chị gửi con tại cơ sở này đã 4 tháng qua với số tiền 1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Chị Lan cho biết thời gian đầu gửi, con gái có vết bầm tín ở mặt, chân như bị đánh roi nên chị đến trường gặp bảo mẫu để hỏi chuyện thì được các cô thông báo là do bé bị ngã khi chơi đùa.

“Hôm qua xem clip các bảo mẫu đánh đập dã man trẻ được gửi tại cơ sở mà tôi muốn ngã quỵ. Con gái tôi cũng bị bảo mẫu xách tay kéo xồng xộc vào nhà vệ sinh mặc cho bé khóc thét”, chị Lan nói trong nấc nghẹn.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thanh Tuyến có con gái bị bà Linh (chủ cơ sở giữ trẻ) dùng chai nhớt liên tục đập vào đầu vì dám rời khỏi hàng luôn miệng nói  “Họ ác với con tôi quá”.

Theo chị Tuyến, chị gửi con gái ở đây từ khi con được 14 tháng tuổi. Thời gian đầu, con không có biểu hiện gì bất thường nhưng những tháng gần đây mỗi khi đưa đến lớp là con gái khóc gào và không muốn vào trường.

 “Nhiều lần chở con đến trường, con gái cứ quắp chân lại không chịu xuống xe nên tôi gặng hỏi thì được con nói bị các cô đánh. Ngày hôm qua tôi đang ở nhà thì đứa cháu cầm điện thoại chạy tới thông báo con gái tôi bị bảo mẫu đánh. Nhìn vào clip, tôi như chết đứng khi thấy con gái mình bị đánh dã man. Tôi không dám xem hết đoạn clip”, chị Tuyết nói trong nước mắt.

 “Nếu báo chí không vào cuộc thì không biết bao bao nhiêu trẻ bị đánh đập dã man nữa. Hành vi của các bảo mẫu phải lên án mạnh mẽ, pháp luật phải xử lý nghiêm những người này”, một người dân gần trường Mầm Xanh bức xúc.

img

Chủ cơ sở giữ trẻ bạo hành các bé mầm non

Ông Nguyễn Văn Ngởi, Phó phòng thương binh và xã hội quận 12 cho biết: “Lãnh đạo quận đã chỉ đạo 11 phường phối hợp với Phòng giáo dục tổng kiểm tra tất cả các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn. Nếu vi phạm thì cho ngưng hoạt động ngay. Đối với 36 em nhỏ theo học tại cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh địa phương sẽ tạo điều kiện, giới thiệu cho phụ huynh một số trường học uy tín để gửi các bé”, ông Ngởi thông tin.

Ngày 26.11, báo Tuổi Trẻ có bài điều tra phản ánh nhiều trẻ từ 3-5 tuổi tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh bị chủ cơ sở và hai bảo mẫu tại đây bạo hành, đánh đập dã man. Sau khi vụ việc được thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc đình chỉ điểm giữ trẻ này. Công an cũng đã mời chủ cơ sở giữ trẻ và các bảo mẫu liên quan đến vụ việc để làm rõ hành vi bạo hành.
Trường mầm non có bảo mẫu bạo hành trẻ được “chống lưng”?

Phó Chủ tịch UBND đặt nghi vấn: “Có hay không sự bảo kê của một tổ chức hay cá nhân nào với các điểm giữ trẻ?“

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem