Man City: Giàu không đồng nghĩa thành công

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 18:45 PM (GMT+7)
Đây là năm thứ hai liên tiếp, Man City dẫn đầu thế giới (trong toàn bộ giới thể thao nói chung) về việc trả lương cầu thủ. Nhưng sự giàu có và hào nhoáng của họ lại không song hành với những thành công.
Bình luận 0
Theo Sporting Intelligence, trong mùa giải này trung bình mỗi cầu thủ ở Etihad nhận được 5,3 triệu bảng mỗi năm, hoặc 102.653 bảng mỗi tuần. Trong biên chế hiện tại của họ có tới 6 cầu thủ nhận trên mức 100.000 bảng/tuần và 16 cầu thủ nhận trên 75.000 bảng/tuần. “Man xanh” cũng là đội bóng có mức tăng trưởng phi mã về quỹ lương trong 5 năm qua, lên tới 265%.

img
Động lực là thứ mà các ngôi sao bạc triệu của Man City còn thiếu

Với một lượng lớn các ngôi sao danh tiếng được hưởng mức ưu đãi cao, hẳn Man City đã gặt hái vô số danh hiệu? Ồ không, đôi khi giàu có và mức độ thành công chưa chắc đã song hành. Trong 5 năm qua, chỉ có 4 chiếc Cúp được rinh về The Etihad, bao gồm 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup và 1 FA Community Shield.

Có lẽ từ nay đến cuối mùa giải, phòng truyền thông của City khó có thể bổ sung thêm Cúp bạc Premier League. Họ kém hơn Liverpool tới 6 điểm và đá kém hơn chỉ 1 trận. Một khoảng cách khó lòng san lấp.

Nhân tiện nhắc đến Liverpool, đây chắc phải là đội bóng tiêu tốn không ít tiền bạc trả lương để đổi lại vị trí xếp nhất trên BXH? Cũng không phải. Liverpool khiêm tốn đứng thứ 20 trong danh sách trả lương tốn kém, thứ 9 trong các CLB bóng đá và thứ 5 tại EPL với trung bình 3,4 triệu bảng mỗi năm, 65.457 bảng mỗi tuần cho một cầu thủ. Trong đội hình The Reds cũng chỉ có 2 cái tên nhận mức trên 100.000 bảng/tuần (Suarez và Gerrard), kém xa “Man xanh”.

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải tiền bạc hay tài năng, mà là động lực. Liverpool chiến đấu để bảo vệ truyền thống của CLB, về cơn hạn hán 24 năm. Và tất nhiên, các cầu thủ cũng chiến đấu để cho một mức thu nhập tốt hơn (Sterling - cầu thủ vượt qua Kompany với mức lương 120.000 bảng/tuần tối Chủ Nhật tuần trước - đang nhận 30.000 bảng/tuần).

Man City thì không thế. Các cầu thủ triệu phú có quá nhiều bận tâm (như các thú vui ngoài sân cỏ, làm sao để tiêu hết số tiền trong tài khoản, hoặc giữ chân cho World Cup) nhưng lại quá ít mối liên kết với đội bóng mình đang khoác áo. Sự giàu có và hào nhoáng đâu phải lúc nào cũng song hành với những thành công. Những gì diễn ra tại The Etihad là một minh chứng cho điều đó.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem