Với HLV Guardiola, mọi đội bóng mà ông từng dẫn dắt như Barca, Bayern trước đây và Man City hiện tại đều tuân thủ theo nguyên tắc lấy kiểm soát bóng làm chiến thuật trọng tâm. Chính điều này đã giúp Pep đạt được nhiều thành công, khi duy trì khả năng kiểm soát bóng xuất sắc hơn đối thủ và đạt được sự mạnh mẽ trong tấn công, đồng thời giảm sức ép tối đa cho hàng thủ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-11-24/Man-City-ha-Chelsea-HLV-Guardio-hai-huoc-noi-ve-ky-luc-buon-2-1574554707-width480height318.jpg)
Man City đã ngược dòng thành công trước Chelsea
Nhưng ở trận đấu với Chelsea vừa qua, Man City lại không có được khả năng cầm bóng tốt như vậy. Đá trên sân nhà Etihad, họ thậm chí còn bị Chelsea sút thủng lưới trước. Rất may, các bàn thắng của De Bruyne và Mahrez sau đó đã giúp nhà ĐKVĐ ngược dòng thành công.
Man City chiến thắng 2-1, còn Guardiola lập nên “kỷ lục buồn” với cá nhân ông khi đội bóng chỉ kiểm soát bóng trong 46,74% thời gian thi đấu. Đây là thành tích kiểm soát bóng thấp nhất từ trước tới nay với một đội bóng do Pep dẫn dắt sau 381 trận đấu.
Mặc dù có chỉ số không tốt, nhưng Guardiola dường như không quá bận tâm về điều này. Sau trận đấu, ông cho biết: “Có những điều bạn không mong muốn, nhưng rồi sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Man City đã kiểm soát bóng không tốt, tôi có một thống kê kém vui? Tốt thôi, tôi chấp nhận điều ấy. Có lẽ nên suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại: Tôi đã lập kỷ lục mới khi lần đầu tiên giành được một chiến thắng với tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn đối phương”.
Đánh giá về Chelsea, HLV Guardiola nhấn mạnh: “Chelsea có những tiền vệ rất năng động, mạnh mẽ và khéo léo. Họ có Kante, Kovacic, Jorginho và điều gì cũng có thể xảy ra”.
Chia sẻ về 3 điểm giành được, HLV Guardiola khẳng định: “Mỗi chiến thắng vào lúc này rất quan trọng, đặc biệt trước đối thủ mạnh như Chelsea. Chúng tôi rõ ràng đang gặp khó khăn so với Liverpool, nhưng mùa giải còn rất dài với nhiều trận đấu phía trước.
Man City sẽ không bỏ cuộc và điều đó sẽ tạo nên bất ngờ. Hãy cùng chờ xem chúng tôi có thể làm gì với giới hạn của mình”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.