Man City nhẹ nhàng đánh bại Arsenal 2-0

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 09:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu không quá vượt trội, song Man City vẫn xuất sắc đánh bại Arsenal trong trận giao hữu diễn ra hồi tối 27.7 trên SVĐ quốc gia ở Bắc Kinh, Trung Quốc với tỷ số 2-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Arsenal: Lukasz Fabianski; Carl Jenkinson, Kyle Bartley, Thomas Vermaelen, Kieran Gibbs; Vassiriki Diaby, Mikel Arteta, Alex Song; Andre Santos, Theo Walcott; Gervinho.

Man City: Costel Pantilimon; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Kolo Toure, Stefan Savic; Aleksandar Kolarov, Yaya Toure, Nir Biton, Abdul Razak; Carlos Tevez, Sergio Aguero.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Man City đã chủ động tràn lên tấn công và tạo ra thế trận áp đảo so với Arsenal. Phút thứ 5, Yaya Toure chuyền bóng cho Tevez dứt điểm nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Fabianski. Ít phút sau, Kolarov tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng lại đập trúng chân Alex Song.

img
 

Sau ít phút bị ép sân, Arsenal đã siết chặt lại cự ly đội hình và tạo ra được một số đợt tấn công sắc nét về phía khung thành Man City. Phút 22, Andre Santos có pha dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, The Citizens cũng đáp trả bằng cú sút của Tevez đưa bóng trúng chân Jenkinson trước khi đi vọt xà ngang.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng, trả miếng của cầu thủ đôi bên. Phút 31, Walcott đột phá từ bên cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng vẫn không đi trúng đích. Ít phút sau, Andre Santos sút bóng uy lực từ bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Pantilimon phải trổ tài cứu thua.

Phút 41, Yaya Toure mớm bóng vừa tầm cho Zabaleta băng lên từ cánh phải rồi thực hiện cú đá hiểm hóc vào góc xa hạ gục Lukasz Fabianski, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0. Ba phút sau, Kolarov thực hiện đường căng ngang như đặt cho Yaya Toure dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng Eastland.

img
 

Sang hiệp hai, Arsenal đã thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự và không ngừng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, Chamakh kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Gervinho ở trong vòng cấm nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại không thể chiến thắng được thủ thành Pantilimon.

Những phút tiếp theo, Arsenal vẫn không ngừng vây hãm khung thành Man City. Phút 56, Alex Oxlade-Chamberlain có bóng ở cự ly khoảng 30m rồi tung ra cú sút xa đưa bóng đi dội cột dọc. Ở tình huống này, thủ thành Pantilimon chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Mặc dù đã rất nỗ lực tấn công trong những phút còn lại, song các pháo thủ thành London vẫn không thể tìm kiếm nổi một bàn thắng danh dự, bởi hàng thủ Man City thi đấu quá chắc chắn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem