Uy lực
-
Trung Quốc hôm 12.1 chính thức biên chế tàu khu trục tên lửa Type 055 đầu tiên, đặt tên là Nanchang, đánh dấu “bước nhảy vọt” trong chương trình hiện đại hóa hải quân của nước này.
-
Vụ rơi máy bay Ukraine hôm 8.1 khiến toàn bộ 176 người chết rất có thể do Iran bắn nhầm bằng tên lửa Nga, các nguồn tin cho biết.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận siêu tên lửa Avangard bay nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh và nói rằng Nga bắt đầu sản xuất tên lửa mới.
-
Tàu ngầm B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky được đưa vào biên chế hải quân Nga cuối tháng trước không giống bất cứ mẫu tàu ngầm nào hải quân Mỹ đang có, một phần vì tư duy chiến đấu của hải quân hai nước khác nhau.
-
Trung Quốc ngày nay không ngừng phát triển năng lực đánh chìm tàu sân bay với mục tiêu vô hiệu hóa cỗ máy chiến tranh của Mỹ càng sớm càng tốt sau những ký ức cách đây hơn 20 năm.
-
Liên Xô từng chế tạo tàu ngầm hạt nhân khổng lồ, lặn sâu hơn, chịu được thiệt hại nhiều hơn, tăng tốc nhanh hơn tàu ngầm Mỹ, nhưng tất cả đều “trở thành đồ bỏ” vì hoạt động quá ồn ào, chỉ có duy nhất một tàu ngầm cho đến nay vẫn khiến người Mỹ phải cảm thấy lo lắng.
-
10 tàu ngầm tối tân được Nga đưa đến vùng biển Đại Tây Dương trong một cuộc tập trận có quy mô chưa từng thấy ở khu vực kể từ Chiến tranh Lạnh.
-
Tàu sân bay được coi là biểu tượng sức mạnh trên biển, nhưng ngày nay, việc đánh chìm tàu sân bay 100.000 tấn như của Mỹ không còn là nhiệm vụ bất khả thi.
-
Tàu sân bay Trung Quốc chỉ mang được một số lượng tiêm kích hạm khiêm tốn so với tàu sân bay Mỹ, nhưng dường như Bắc Kinh không quá lo lắng về vấn đề này.
-
Báo cáo của viện nghiên cứu ở Anh cho rằng mạng lưới các thiết bị lặn không người lái tinh vi có thể đánh bại khả năng tàng hình của tàu ngầm dưới biển sâu.