Man City nhọc nhằn đánh bại Southampton

Thứ hai, ngày 20/08/2012 00:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp một nhưng sau đó, Man City đã để Southampton dẫn lại 2-1. Rất may là Edin Dzeko và Samir Nasri đã tỏa sáng đúng lúc giúp The Citizens giành chiến thắng với tỷ số 3-2.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vicent Kompany, Joleon Lescott, Gael Clichy; Yaya Toure, Jack Rodwell, David Silva, Samir Nasri; Carlos Tevez, Sergio Aguero.

Southampton: Kelvin Davis; Nathaniel Clyne, Jose Fonte, Jos Hooiveld, Daniel Fox; James Ward-Prowse, Morgan Schneiderlin, Jason Puncheon, Adam Lallana; Jay Rodriguez, Guilherme Do Prado.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb, Southampton đã khiến Man City không khỏi ngỡ ngàng khi tràn lên tấn công và tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên, sau ít phút bị ép sân, The Citizens đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 14, Sergio Aguero dính chấn thương sau pha vào bóng của Clyne và tiền đạo người Argentina buộc phải rời sân bằng cáng để nhường chỗ cho Edin Dzeko.

Phút 16, Tevez bị hậu vệ Hooiveld phạm lỗi trong vòng cấm và Howard Webb đã quyết định cho Man City được hưởng quả phạt đền. Tiếc là David Silva lại không thể chiến thắng được thủ môn Kelvin Davis trên chấm 11m.

img
 

Một nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua, song Man City vẫn chưa thể áp đặt được lối chơi lên tân binh Southampton. Phút 33, Yaya Toure chuyền bóng cho Tevez thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Kelvin Davis.

Sau một số nỗ lực tấn công, cuối cùng, đội bóng vùng Eastland cũng có được bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 40. Nhận đường chuyền điểm rơi cực kỳ thông minh của Nasri, Tevez thoát xuống phá bẫy việt vị rồi thoải mái tung ra pha dứt điểm vào góc gần hạ gục Kelvin Davis.

Bàn thắng của Tevez giúp Man City trút bỏ được áp lực tâm lý và tạo ra một số cơ hội ăn bàn trong ít phút còn lại của hiệp một. Tuy vậy, cả Dzeko và Tevez đều không tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về Man City. Phút 52, Yaya Toure chuyền bóng cho Clichy băng lên đệm bóng đi vọt xà ngang. Ít phút sau, Tevez có pha xâm nhập vòng cấm rồi tung ra pha dứt điểm buộc thủ môn Kelvin Davis phải đẩy bóng ra đúng vị trí của Nasri và cầu thủ này đã rất đồng đội khi chuyền ngang sang cho David Silva. Tiếc là tiền vệ người Tây Ban Nha lại sút bóng ra ngoài trong một tứ thế khá trống trải.

img
 

Tấn công mãi mà không thể ghi thêm được bàn thắng, The Citizens đã để đối thủ gỡ hòa ở phút 59. Nhận đường chuyền của Puncheon ở trong vòng cấm, tiền đạo vừa vào sân thay người là Rickie Lambert có pha dứt điểm rất kỹ thuật khiến Joe Hart không còn cơ hội để cản phá.

Bàn gỡ của Lambert đã giúp Southampton chơi như “lên đồng”. Đúng 9 phút sau, đội khách đã khiến các khán đài sân Etihad như chết lặng khi họ có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau tình huống phá bóng hỏng của Rodwell, bóng tới chân Lallana và cầu thủ này đã nhả bóng lại cho Steven Davis sửa bóng vào góc xa khiến Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng.

Tới thời điểm này, Roberto Mancini đã quyết định tung Mario Balotelli vào sân thay David Silva. Sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi tấn công của Man City trở nên mạch lạc hơn. Sau cú sút của Kompany ở phút 72, bóng tới chân Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà có pha ché chắn khéo léo trước khi chuyền bóng cho Dzeko băng vào sút tung lưới thủ môn Kelvin Davis, quân bình tỷ số 2-2 cho Man xanh.

Sang phút 80, Clichy thực hiện đường tạt cánh rất khó chịu khiến một hậu vệ Southampton phải đánh đầu phá bóng ra và Nasri đã nhanh chân băng vào sút tung nóc lưới Kelvin Davis, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem