Man City suýt thua Leeds, vì sao HLV Guardiola vẫn lạc quan?

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 04/10/2020 06:09 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 1-1 của Man City trên sân của tân binh Leeds United tại vòng 4 Premier League, HLV Pep Guardiola cho rằng thời điểm này là quá sớm để nói về cuộc đua vô địch.
Bình luận 0

Ở vòng trước, Man City bất ngờ thua tan nát trước Leicester City. Thất bại đó khiến thầy trò Guardiola nhận rất nhiều chỉ trích, bất chấp việc chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chỉ ra khó khăn của đội bóng khi có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương.

Phải làm khách trước Leeds là thử thách không hề nhỏ với Man City. Dù mới lên hạng, nhưng Leeds dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Marcelo Bielsa đã tạo ấn tượng cực mạnh khi chỉ thua sít sao ĐKVĐ Liverpool ở trận ra quân và giành chiến thắng trong 2 trận sau đó.

Man City suýt thua Leeds, vì sao HLV Guardiola vẫn lạc quan? - Ảnh 1.

Sterling mở tỷ số, nhưng Man City phải rất vất vẳ mới có được trận hòa trước Leeds

Với phong cách chơi tấn công, cả hai đội đều không ngần ngại đẩy cao đội hình và thi đấu rất cống hiến. Trong cả trận đấu, đã có tới 35 pha dứt điểm được tung ra và kết quả là mỗi đội giành được 1 điểm. Sterling là người mở tỷ số cho Man City ở phút 17, nhưng sang hiệp hai, Rodrigo đã gỡ hòa cho đội chủ nhà. Thậm chí, Leeds còn chơi áp đảo và Man City phải nhờ đến tài năng của thủ môn Ederson mới tránh khỏi thất bại.

Sau trận hòa 1-1 này, dù Man City đã đánh mất 2 điểm, nhưng HLV Guardiola không tỏ ra quá thất vọng. Ông cho biết: "Đây là một kết quả công bằng. Cả hai đội đều muốn chơi tấn công và tạo nên một trận đấu đẹp mắt.

Chúng tôi đã chơi hay trong 30 phút đầu tiên và đáng lẽ phải ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng. Chúng tôi biết rõ phải đối đầu với một đội luôn thi đấu đầy nhiệt huyết đến những giây cuối cùng. Không dễ để đấu với một đối thủ như vậy và điều đó một lần nữa được chứng minh ở trận đấu này".

Nói về phong độ mờ nhạt của Man City ở 2 trận gần đây, HLV Guardiola nhấn mạnh: "Tôi chẳng bao giờ bàn về việc đội nào có thể giành chức vô địch khi mới chơi 3 trận. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rõ mình đã đánh mất 5 điểm, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội cũng như công việc cần phải thực hiện.

Chúng tôi vẫn còn cách đẳng cấp tốt nhất của mình khá xa. Chúng tôi biết mình đang ở đâu và tôi hài lòng về những gì các cầu thủ đã làm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem