Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của lực lượng "mũ nồi xanh"

Ngọc Hải Chủ nhật, ngày 05/12/2021 10:16 AM (GMT+7)
Dùng răng kéo xe ô tô, đâm giáo vào các tử huyệt, hay tay không chiến đấu với dao kiếm... Đó là những màn trình diễn võ thuật "cực đỉnh" của hơn 200 thành viên thuộc Đội Công binh số 1 chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Abyei (Phái bộ UNISFA).
Bình luận 0

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của lực lượng "mũ nồi xanh"

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh"

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 1.

Sau một thời gian huấn luyện tiền triển khai các nội dung, Đội Công binh số 1 đã bước vào giai đoạn Huấn luyện thực hành tổng hợp, là cấp độ huấn luyện cao nhất. Đây là hoạt động nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn Đội Công binh số 1 trước khi triển khai tới Phái bộ UNISFA cũng như góp phần nâng cao năng lực mọi mặt, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 2.

Ngoài việc diễn tập các tình huống phức tạp, khó xử lý có thể gặp phải trong thực tế tại địa bàn, Đội Công binh số 1 đã trình diễn màn võ thuật đỉnh cao với 35 thế liên quyền.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 3.

Mở đầu mà màn trình diễn nhào lộn qua vòng lửa của các thành viên Đội Công binh, màn huấn luyện này hướng đến mục đích rèn luyện ý chí, tinh thần, quyết tâm và lòng dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, trong mọi hoàn cảnh.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 4.

Tiếp đó là màn trình diễn võ thuật thực chiến, khi các thành viên của Đội Công binh tay không đấu với những tên côn đồ mang vũ khí.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 5.

Những tên côn đồ, quá khích được các thành viên của Đội Công binh xử lý bằng những đòn đánh mạnh mẽ, chính xác.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 6.

Sự mạnh mẽ, quyết đoán được thể hiện rõ trong màn trình diễn này.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 7.

Màn trình diễn "Ngũ thương tử huyệt" - dùng năm cây thương cắm bốn huyệt đạo trên cơ thể, sau đó đặt gạch lên vai dùng búa đập vỡ.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 8.

Đây là nội dung rất nguy hiểm, đòi hỏi người tập và trình diễn phải có quá trình rèn luyện công phu.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 9.

Tiết mục "khẩu lôi công", dùng răng kéo ôtô 16 chỗ, bên trong xe đang chở đầy khách.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 10.

Các nữ công binh cũng có màn trình diễn võ thuật mạnh mẽ, đẹp mắt.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 11.

Đây là năm đầu tiên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai huấn luyện thực hành tổng hợp cho Đội Công binh số 1 và không có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật thượng thừa của đội công binh "mũ nồi xanh" - Ảnh 12.

Ngoài ra, Đội Công binh số 1 đã thực hiện diễn tập một số tình huống phức tạp, khó xử lý có thể gặp phải trong thực tế tại địa bàn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem