Mận sơn la
-
Sơn La: Mận tam hoa mất giá chưa từng có, bán rẻ như cho, hái đen cả tay may ra đủ tiền mua mắm muối
Hai năm trở lại đây, mận tam hoa liên tục mất giá khiến người dân trồng mận ở Sơn La lo lắng, đứng ngồi không yên. -
Nà Ka được xem là nơi trồng nhiều mận nhất huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) với diện tích lên tới hơn 100ha. Vào những ngày này, thung lũng Nà Ka luôn tấp nập du khách đến thăm quan, tự tay hái mận trên cây. Riêng loại mận tuyển, mận "VIP", thường được thương lái mua hết đem đi Hà Nội bán.
-
Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 đã chính thức đi vào những ngày chính. Tuần hàng được tổ chức, với quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu hàng chục mặt hàng trái cây, nông sản tiêu biểu của 17 tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Điện Biên, Hưng Yên…
-
Nếu như mọi người đã quá quen thuộc với mận hậu Mộc Châu, mận tam hoa Bắc Hà, mận Sơn La,… thì mận Pu Nhi là loại mận rất ít người biết đến, bởi nó chỉ được trồng tại chân núi Pu Nhi.
-
Sáng nay (25/5), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức “Ngày hội hái quả năm 2019” thu hút hàng nghìn du khách thập phương đổ về thung lũng Nà Ka tham gia tra trải nghiệm hái mận, tạo nên 1 bầu không khí sôi động trên cao nguyên.
-
Nhiều hộ dân sinh sống ở bản Pa Khen 2 (thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vui mừng, khi năm nay không chỉ được mùa mà giá của mận hậu cũng tăng cao hơn so với mọi năm, giúp bà con tăng thu nhập.
-
Nhiều hộ dân sinh sống ở bản Pa Khen 2 (thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vui mừng, khi năm nay không chỉ được mùa mà giá của mận hậu cũng tăng cao hơn so với mọi năm, giúp bà con tăng thu nhập.
-
Sáng 22/5, Tuần lễ “Mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” đã được khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).
-
Chỉ còn 1 ngày nữa, “Ngày hội hái quả lần thứ V, năm 2019” sẽ diễn ra tại thung lũng Nà Ka thuộc bản Pa Khen 1 (thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vào ngày 25.5.2019. Việc tổ chức ngày hội hái quả nhằm tôn vinh người nông dân trồng mận và kết nối doanh nghiệp có cơ hội hợp tác với các vùng trồng mận, góp phần quảng bá hình ảnh cây mận hậu đến với người tiêu dùng.
-
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo một số nội dung về hệ thống nhận diện và quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La.